Một tàu cá của Bình Định đang bị hỏng máy trên biển cần trợ giúp

Ngày 27/11, theo Báo cáo nhanh số 191 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, một tàu cá của ngư dân tỉnh bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi khi hoạt động khai thác hải sản trên biển. Rất may, 14 thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Cụ thể, vào lúc 3 giờ ngày 26/11, tàu cá số hiệu BĐ 98833-TS có chiều dài 24 m, công suất 829CV do bà Lê Thị Gái (trú phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu và ông Võ Minh Vương (trú cùng địa phương làm thuyền trưởng) khi đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Bắc đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 140 hải lý bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi.

Đến 16 giờ 40 phút ngày 26/11, tàu cá số hiệu BĐ 97788-TS do ông Nguyễn Văn Thượng (trú phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) đã tiếp cận, hỗ trợ lai dắt tàu cá bị hỏng nhưng do sóng to nên không thành công. Tàu BĐ 97788-TS đã nhanh chóng chuyển một số dụng cụ sang tàu cá BĐ 98833-TS để tàu tự khắc phục và chạy về bờ để bán cá.

Đến thời điểm hiện tại, tàu cá BĐ 98833-TS đang thả giàn và chưa khắc phục được sự cố. Vị trí của tàu lúc 14 giờ ngày 27/11 cách Đông Nam thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 130 hải lý.

Trước tình hình trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định đã chuyển thông tin trên đến Đài thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, Phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn đề nghị phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, kêu gọi, huy động các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn để tham gia ứng cứu.

Lê Phước Ngọc (TTXVN)
Cứu hộ thành công 39 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trên biển
Cứu hộ thành công 39 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trên biển

Chiều 22/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu SAR412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã tiếp cận và cứu hộ thành công 39 ngư dân trên tàu cá Qng 09251 TS bị hỏng máy, thủng mũi, nước tràn vào tàu tại khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa đưa vào đất liền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN