Một học sinh bị nước cuốn trôi khi bắt cáy tại cảng Cửa Hội, Nghệ An

Trưa 11/1, tại khu vực biển cảng Cửa Hội, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã xảy ra một vụ đuối nước làm một học sinh bị tử vong.

Chú thích ảnh
Các lực lượng đưa thi thể em Toàn lên bờ. Ảnh: baonghean.vn

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm gồm 3 học sinh Trường Trung học cơ sở Hải Hòa, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), gồm 1 nam và 2 nữ đã rủ nhau đi dạo biển.

Khi đi qua khu vực cầu cảng Cửa Hội, cả 3 em xuống bắt cáy; bất ngờ em Ngô Đình Thái Toàn, sinh năm 2007, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Hải Hòa, phường Nghi Hải đã bị sảy chân xuống vùng nước sâu và bị cuốn trôi.

Nhận được tin báo, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều động 1 xuồng và 6 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm cứu nạn, cứu hộ của thị xã Cửa Lò tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Đến 14 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy ở cách vị trí gặp nạn khoảng 100 m.

Tá Chuyên (TTXVN)
Vụ 3 học sinh bị đuối nước ở Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng
Vụ 3 học sinh bị đuối nước ở Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng

Ngày 20/11, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Chủ tịch UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết sau hai ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Duy Đức, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Khai Lạng, xã Khai Sơn bị đuối nước chiều 18/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN