Miền Trung bước vào đợt mưa rất lớn

Các chuyên gia cảnh báo, đợt mưa lớn ở miền Trung cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Chú thích ảnh
Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. 

Dự báo, từ chiều 30/10 đến ngày 31/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ chiều 30/10 đến sáng 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Ngoài ra, trong chiều và đêm 30/10, ở khu vực Nam Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi cấp 2.

Các chuyên gia cảnh báo, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa trong 24 - 48 giờ tới, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ đêm 1 đến ngày 9/11, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đêm 1 đến sáng 2/11 có mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 5 - 8/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên, Nam Bộ từ đêm 1 - 3/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thu Trang/Báo Tin tức
Mưa lớn kéo dài, đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, ngập lụt nhiều đoạn
Mưa lớn kéo dài, đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, ngập lụt nhiều đoạn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, những ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa vừa, to đến rất to. Mưa lớn đã gây sạt lở tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, sạt lở đất và ngập úng tại một số địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN