Mất lái, xe buýt lao xuống ao

Chiều ngày 19/7, trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, quận 9, TP. HCM) một xe buýt mất lái đã lao thẳng xuống ao, tài xế may mắn thoát chết.


Hiện trường vụ án.


Vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 30 phút. Xe buýt số 611 mang BKS 51B-011.32 lưu thông tuyến Dĩ An (Bình Dương) – Thủ Đức (TP. HCM) do tài xế Trần Bình Tấn (SN 1969, ngụ quận 9, TP. HCM) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng từ đường Nguyễn Văn Tăng ra quốc lộ 1 với tốc độ khá nhanh. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Xiển – Nguyễn Trọng Khiêm chiếc xe buýt bất ngờ mất lái lao thẳng xuống ao bên đường lật ngang.

 

Rất may trên xe không còn hành hành khách vì tất cả đã xuống ở trạm trước, lúc này trên xe chỉ còn tài xế và nhân viên. Vụ tai nạn chỉ khiến hai người bị thương nhẹ.

 

Chiếc xe buýt được cẩu lên bờ.

Tại hiện trường chiếc xe buýt nằm lật ngang dưới ao, bị hư hỏng phần hông xe và đầu xe. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, CSGT quận 9 đã điều một xe cẩu đến hiện trường, giao cẩu chiếc xe buýt lên bờ và đưa đi nơi khác.

 

 

Tin, ảnh: Lê Linh

 

Xe khách tự gây tai nạn, 14 người bị thương

Vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 18/7, tại khu vực km265+200, quốc lộ 18A, thuộc địa phận thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN