Mặt đường Đại lộ Võ Văn Kiệt ở TP Hồ Chí Minh bị lún bất thường

Khoảng 9 giờ ngày 20/7, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, kênh Đôi - kênh Tẻ giai đoạn 2) phát hiện mặt đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Chà Và (Phường 10, Quận 5) bị lún bất thường.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa giao thông từ hướng Bình Chánh về Quận 1 tại khu vực gần cầu Chà Và.

Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển khó khăn, ùn ứ khoảng 1km. 

Theo ông Isao Tanabe, Tư vấn giám sát Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, trong quá trình khoan kích ngầm tuyến cống bao thu gom nước thải đã phát hiện mặt đường bị lún, võng nên đơn vị thi công đào mặt đường xuống hơn 1m để kiểm tra nhưng không tìm thấy hiện tượng khác lạ.

Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công xử lý mặt đường bị lún. 

Để khắc phục tình trạng này, đơn vị thi công dự án tái lập mặt đường và tiếp tục quan trắc đến khi mặt đường trở lại bình thường. Đồng thời, sẽ tiến hành bơm hóa chất làm đông kết mặt đường, ổn định nền đất, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Theo kế hoạch, khoảng 15 giờ cùng ngày, việc lưu thông qua khu vực này sẽ trở lại bình thường.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến 13 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông di chuyển chậm, nhích từng bước, ùn ứ cục bộ khoảng 1km.

Tin, ảnh: Hoàng Hải (TTXVN)
Sửa chữa vết nứt lún, trồi nhựa mặt đường cầu Mỹ Thủy sau khi thông xe 2 ngày
Sửa chữa vết nứt lún, trồi nhựa mặt đường cầu Mỹ Thủy sau khi thông xe 2 ngày

Ngày 1/7, đơn vị thi công vẫn đang khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cho công trình cũng như điều tiết, phân luồng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi qua cầu Mỹ Thuỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN