Lung linh đêm hội trăng rằm thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương

Hàng vạn người dân và thiếu nhi đã đổ về quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh tối 29/9 (tức 15/8 âm lịch) để tham gia Đêm hội trăng rằm – Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh – Hải Dương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đây là chương trình Đêm hội trăng rằm kết hợp carnaval đường phố quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Hải Dương. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức.

Tại Đêm hội trăng rằm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã biểu dương thành tích xuất sắc của thiếu nhi Chí Linh và thiếu nhi tỉnh Hải Dương. Gửi lời chúc thiếu nhi trong tỉnh đón Tết Trung thu an toàn, hạnh phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cộng đồng tiếp tục chung tay chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh.

Đêm hội trăng rằm là bữa tiệc nghệ thuật độc đáo gồm những màn trình diễn lân sư rồng do các nghệ nhân Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam biểu diễn, các tiết mục hát múa sôi động về chủ đề Tết trung thu và điểm nhấn là màn diễn diễu xe mô hình Carnaval đường phố. Người dân, du khách và các em nhỏ đã được hòa mình vào không khí sôi động, rực rỡ sắc màu của Đêm hội và diễn diễu đèn lồng và linh vật khổng lồ với 21 xe mô hình lớn tượng trưng 12 con giáp, đèn lồng, ông sao và các linh vật được thiếu nhi yêu thích như cá chép, thiên nga, chú voi, chim hòa bình... qua nhiều tuyến phố. Đây là những sản phẩm được những bàn tay khéo léo tài hoa của nhiều nghệ nhân và người dân Chí Linh kỳ công tạo tác trong hơn 1 tháng qua để mang tới niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ trong đêm rằm Trung thu.

Chú thích ảnh
Hát múa về chủ đề Tết trung thu tại đêm hội. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Qua những nét hoa văn trang trí, những hình ảnh sống động mang đậm màu sắc dân gian như Chị Hằng, Chú Cuội, múa Lân đêm rằm, các linh vật được thiếu nhi yêu thích và gắn với những giai thoại lịch sử của vùng đất Chí Linh  địa linh nhân kiệt, những nghệ nhân Chí Linh đã gửi gắm ước nguyện một thế giới hòa bình, mọi người dân được sống hạnh phúc, mong ước thành phố Chí Linh ngày càng phát triển thịnh vượng, đồng thời gửi thông điệp tới cộng đồng và xã hội hãy chung tay chăm sóc bảo vệ và dành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ - mầm non tương lai của đất nước.

Từ sân khấu chính quảng trường Sao Đỏ, đoàn mô hình diễu qua các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi. Đây là Caraval đường phố của thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương được tổ chức với quy mô hoành tráng nhất trong Đêm hội trăng rằm 2023.

Chú thích ảnh
Xe mô hình lồng đèn diễu hành trên đường phố Chí Linh. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Cũng dịp này, tại quảng trường Sao Đỏ còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm “Trung thu Việt Nam” và trưng bày cặp Bánh Trung thu kỷ lục, mỗi chiếc bánh nặng 200kg. Có hơn 1.000 thiếu nhi tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian như nặn tò he, in tranh dân gian, làm đèn ông sao, trang trí đèn lồng, trang trí mặt nạ giấy bồi, trang trí quạt giấy, làm bánh dẻo, cốm, bánh dày, chè kho… và các trò chơi dân gian hấp dẫn. Trước đó, ngày 24/9 và ngày 26/9, lãnh đạo thành phố Chí Linh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương đã thăm, tặng quà, góc học tập cho trẻ em dịp Tết trung thu; tặng quà cho các cháu học sinh là con của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Mạnh Minh (TTXVN)
Sôi động 'Đêm hội trăng rằm - Gắn kết và lan tỏa yêu thương'
Sôi động 'Đêm hội trăng rằm - Gắn kết và lan tỏa yêu thương'

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của hàng triệu thiếu niên, nhi đồng cả nước đón Tết Trung thu, tối 28/9/2023 (tức ngày 14/8 âm lịch), Công an tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Gắn kết và lan tỏa yêu thương” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và con em cán bộ, chiến sỹ cùng hàng ngàn cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN