Long An trao, truy tặng 41 danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà Mẹ Việt Nam anh hùng'

Ngày 5/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ trao, truy tặng 41 danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng".

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trao tặng danh hiệu cho thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, từ năm 1994 đến 2020, tỉnh có 5.294 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngày 9/2/2021, Chủ tịch nước ban hành quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu cho 41 "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng", trong đó 1 mẹ hiện còn sống và 40 mẹ đã từ trần.

Như vậy đến nay, tỉnh Long An đã có 5.335 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng"; có 3.048 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt, tù đày; gần 80.000 người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến…

Trong tổng số 5.335 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng, có 125 Mẹ còn sống đều được các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể nhận phụng dưỡng suốt đời.

Sau khi được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng và truy tặng 41 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tỉnh Long An đã giải quyết chế độ cho các Mẹ và thân nhân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Long An trao tặng danh hiệu cho thân nhân 41 Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, với truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", những năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Long An đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhận phụng dưỡng suốt đời và thường xuyên thăm hỏi, động viên về vật chất, tinh thần, nhằm an ủi phần nào những mất mát của các Mẹ.

Nhấn mạnh sự phụng dưỡng, chăm lo hôm nay so với sự hy sinh, mất mát của các Mẹ là rất nhỏ bé, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đề nghị, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng... Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; đồng thời tăng cường giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, noi gương sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đưa tỉnh Long An ngày càng phát triển.

Hiện vẫn còn một số trường hợp chưa được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo các địa phương và gia đình tập trung xác lập hồ sơ để các Mẹ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, sớm được nhận danh hiệu nhà nước cao quý.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Truy tặng danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng'
Truy tặng danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng'

Chiều 2/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN