Lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà ở Hương Khê, Hà Tĩnh bị tốc mái

Chiều 20/5, trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to kèm lốc xoáy, khiến hàng chục ngôi nhà ở hai xã Hương Xuân và Hương Bình bị tốc mái.

Ngoài ra, lốc xoáy cũng đã làm gãy đổ nhiều cây ăn quả như cam, bưởi và làm ướt nhiều tấn lúa, lạc của người dân sau khi thu hoạch về.

Theo ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/5, trên địa bàn xã đã có mưa to kèm theo lốc xoáy, làm tốc mái khoảng 70 ngôi nhà ở các thôn như Phú Hương 2, Tân Phú và Trường Sơn. Mưa lớn cũng đã làm hư hỏng, gãy đổ nhiều diện tích keo, tràm, cam, bưởi, làm ướt nhiều tấn lúa, lạc của người dân trên địa bàn xã.

Theo thông tin bước đầu, ngoài xã Hương Xuân, tại xã Hương Bình, mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng đã làm nhiều nhà dân trên địa bàn xã bị tốc mái. Mưa lớn, lốc xoáy cũng làm hư hại nhiều diện tích cây cối.

Ngay sau khi mưa lớn, lốc xoáy xảy ra, chính quyền các địa phương đã phối hợp với các hội, đoàn thể trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên người dân cũng như giúp nhân dân thu dọn đồ đạc, sớm ổn định cuộc sống.

TTXVN/Báo Tin tức
Mưa đá, lốc xoáy bất ngờ tại Kỳ Sơn và Quế Phong, Nghệ An
Mưa đá, lốc xoáy bất ngờ tại Kỳ Sơn và Quế Phong, Nghệ An

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 20/5, tại các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bất ngờ xuất hiện mưa đá, lốc xoáy làm nhiều căn nhà của các hộ dân bị tốc mái, cây cối và hoa màu bị đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN