Linh hoạt điều tiết giao thông để giảm ùn ứ tại cầu Rạch Miễu

Chiều 4/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người dân các tỉnh miền Tây đổ về Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ tăng mạnh. Lưu lượng xe tăng cao dẫn đến ùn ứ giao thông cục bộ tại cầu Rạch Miễu (hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang). Để tình trạng này không kéo dài, lực lượng chức năng đã linh hoạt thực hiện các biện pháp điều tiết giao thông.

Chú thích ảnh
Tính đến 17 giờ chiều 4/9, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã 3 lần xả trạm để “giải phóng” bớt phương tiện không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. 

Sau những ngày nghỉ lễ, chị Nguyễn Thị Tốt (37 tuổi), quê Trà Vinh cùng gia đình trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Theo chị Tốt, dòng phương tiện tại 2 làn đường ở Quốc lộ 60 bị "thắt cổ chai" tại cầu Rạch Chuối và cầu Rạch Miễu khiến phương tiện bị ùn lại. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ không kéo dài như trước đây, bởi lực lượng Cảnh sát Giao thông túc trực, duy trì thường xuyên và có những điều tiết hợp lý để "giải phóng" nhanh khi lưu lượng xe tăng. Đặc biệt, không còn tình trạng ô tô lấn làn dẫn tới ùn tắc nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ giữa trưa 4/9, lượng xe trên Quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang tăng cao, nhất là xe máy. Dòng xe xếp hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu. Càng về cuối ngày, lượng xe càng tăng mạnh trong khi trời mưa khá nặng hạt dẫn đến tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại Cầu Rạch Miễu.

Trước tình hình trên, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm để "giải phóng" bớt phương tiện, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tính đến 17 giờ ngày 4/9, trạm thu phí này đã phải xả trạm 3 lần đối làn 2, 4, 6 hướng Bến Tre đi Tiền Giang, trong đó lần dừng thu phí gần nhất vào lúc 16 giờ 47 đến 17 giờ. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Tiền Giang và Bến Tre còn phối hợp điều tiết chặn một chiều giao thông (hướng Tiền Giang - Bến Tre) cho ô tô ưu tiên đi từ phía tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang để giải phóng lượng xe ùn ứ. Mặt khác, bến phà tạm Rạch Miễu đã sẵn sàng hoạt động cùng với cầu Rạch Miễu.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết, sau từng đợt xả trạm, giao thông thông thoáng trở lại và tiếp tục thu phí tại các làn. Phía đơn vị sẽ xả trạm theo đề nghị của lực lượng Cảnh sát Giao thông hai tỉnh.

Để góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bến Tre đã thông tin rộng rãi về thời gian cao điểm và cập nhật liên tục tình hình giao thông tại cầu Rạch Miễu trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, đơn vị khuyến cáo người dân linh hoạt lựa chọn lưu thông qua phà tạm Rạch Miễu để tiết kiệm thời gian; tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng tham gia điều tiết giao thông, phải đi đúng làn đường quy định, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tập trung chú ý quan sát…

Cơ quan chức năng phân công lực lượng thường xuyên ghi hình, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông để nhanh chóng giải phóng các vị trí bị ùn ứ, hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2
Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng và triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN