Liên tiếp xảy ra cháy tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), không có thương vong về người trong vụ cháy căn bếp của một chung cư trên địa bàn xảy ra vào khoảng giữa trưa 22/11.

Cụ thể, khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an quận nhận được tin báo cháy tại căn hộ 507, tòa nhà N04 - chung cư ECohome 3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ xuất 2 xe đến hiện trường, nhưng đám cháy được Ban quản lý tòa nhà và người dân tự dập tắt. Khu vực xảy ra cháy là gian bếp của căn hộ nhà bà T.T.B. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, tối 24/10 tại chung cư CT13A, khu đô thị Nam Thăng Long (phường Phú Thượng - Tây Hồ) đã xảy ra vụ cháy căn hộ tầng 9. Các lực lượng đã tiếp cận căn hộ xảy cháy bằng thang bộ, xe thang tìm kiếm cứu nạn, đồng thời dùng loa pin động viên người dân bình tĩnh thoát nạn theo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Các mũi công tác tiếp cận khu vực xảy cháy và sử dụng phương tiện chữa cháy của tòa nhà, bình chữa cháy xách tay dập lửa, ngăn cháy lan. Sau khoảng 10 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khu vực xảy cháy là phòng ngủ rộng hơn 10 m2 của căn hộ số 904. Khi xảy ra cháy không có người ở trong nhà.

Trước việc liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tại các chung cư trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, các hộ dân ở trong các chung cư cần thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do thiết bị hư hỏng; kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: Cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat, rơle tự đóng ngắt điện chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn.

Các hộ dân không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn; phân bổ các thiết bị tiêu thụ điện trên đường dây dẫn điện để đảm bảo công suất truyền tải của dây dẫn, tránh hiện tượng quá tải gây cháy. Khi lắp đặt thêm thiết bị điện có công suất lớn, người dân phải lựa chọn dây dẫn phù hợp; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm...

* Ngày 22/11, một sự cố cháy đã xảy ra tại Công ty cổ phần Nova F&B (địa chỉ số 77-79 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý sự cố. 

Cụ thể, sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều 7 xe cùng 42 cán bộ, chiến sĩ, Công an Quận 1 điều 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Vụ cháy được dập tắt vào lúc 7 giờ 30 cùng ngày. Nguyên nhân được xác định là do chập điện tủ cấp đông. Cảnh sát đã bảo vệ được 284/290 m2 diện tích văn phòng công ty.

Mạnh Khánh - Thành Chung (TTXVN)
Dập tắt đám cháy trụ điện ở trung tâm TP Cần Thơ
Dập tắt đám cháy trụ điện ở trung tâm TP Cần Thơ

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21/11, một trụ điện trên đường Mậu Thân (thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người đi đường, hộ kinh doanh gần đó hoảng sợ, chạy ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN