Lan tỏa tình đoàn kết, yêu thương, cùng nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19 trong mỗi gia đình

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện trực tuyến “Ngày hội gia đình yêu thương”, thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: Để hình thành và phát triển nhân cách con người là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn xã hội, của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, gia đình và mỗi cá nhân; trong đó, gia đình có vai trò hết sức quan trọng. Giải quyết tốt các vấn đề của gia đình cũng đồng thời là giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Bởi vậy, chú trọng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò giáo dục của gia đình cũng chính là xóa bỏ những khó khăn và thách thức đang tác động tiêu cực, làm suy yếu gia đình, suy yếu động lực của sự phát triển.

Bà Hà Thị Nga cho biết, với vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn xác định công tác “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Bởi vậy, các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, đề án của Hội đều hướng tới hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

"Sự kiện “Ngày hội gia đình yêu thương” là dịp để mỗi chúng ta lắng nghe, chia sẻ và tiếp nối lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19, vun đắp thêm những giá trị để có thêm nhiều gia đình hạnh phúc", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh. 

Ngày hội “Gia đình yêu thương” diễn ra với sự theo dõi của đông đảo đại biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc thông qua nền tảng trực tuyến. Ngày hội gồm các hoạt động phong phú, đan xen với nhiều nội dung thiết thực, hấp dẫn như: Tọa đàm, chia sẻ với các chuyên gia về xây dựng gia đình, giao lưu với người nổi tiếng, phát động tham gia các điệu dân vũ rèn luyện sức khỏe, triển lãm kết nối trái tim, các trò chơi có thưởng...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giới thiệu bộ nhận diện của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Logo của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được thiết kế với biểu trưng chính thức của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở chính giữa và tạo hình ngọn lửa của nhiệt huyết, khát vọng vươn lên hội nhập. Cùng với đó là hình một bông sen đang dần nở, thể hiện cho sự thanh khiết và dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Dòng chữ Đại hội XIII, Hà Nội 2022 ở dưới logo tạo bố cục hài hòa, vững chắc. 

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) dự kiến tổ chức vào tháng 3/2022, tại Thủ đô Hà Nội với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, hướng đến phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì đất nước phồn vinh.

Đỗ Bình (TTXVN)
Mỗi gia đình là một mặt trận nòng cốt phòng ngừa COVID-19
Mỗi gia đình là một mặt trận nòng cốt phòng ngừa COVID-19

"Mỗi gia đình là một mặt trận nòng cốt phòng ngừa COVID-19" là chủ đề của chương trình tuyên truyền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN