Lâm Đồng: Nước lũ rút chậm, một số khu vực còn ngập cục bộ

Tình hình thiên tai, thời tiết tại một số địa phương tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài; đặc biệt là khu vực biển.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển khỏi khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo ghi nhận, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực có lượng mưa lớn, phổ biến từ 70 đến hơn 150mm. Mưa lớn diễn biến phức tạp, đã gây ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tại phường Bình Thuận, từ khoảng 0 giờ sáng 28/10 nước lũ dâng cao và tràn vào trong nhà, gây ngập úng cục bộ khoảng 50 căn nhà ở khu vực tổ 1, tổ 2 và tổ 4, thôn Phú Điền. Hiện trên địa bàn không có mưa nhưng nước đang rút rất chậm. Trước tình trạng ngập nặng, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai, túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức dùng bao cát gia cố bảo vệ tuyến đường tỉnh ĐT 718, tránh sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đồng thời đang khẩn trương di dời đồ đạc, tài sản đưa đến nơi cao ráo, an toàn.

Trận mưa lớn kéo dài 3 tiếng đồng hồ chiều và tối 27/10 đã gây ra ngập và dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại một số tuyến đường ở phường Phan Thiết, Phú Thủy, Bình Thuận… Đến sáng nay, phần lớn các tuyến đường nước đã rút, mặt đường khô thoáng, giao thông bình thường. Tuy nhiên vẫn còn một số tuyến đường vẫn còn ngập nước như: Võ Văn Tần, Lê Thị Hồng Gấm (phường Bình Thuận)…

Cũng trong sáng nay 28/10, nước lũ Sông Lũy dâng cao, đã gây ngập sâu và chia cắt quốc lộ 1A đoạn qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn ngập kéo dài khoảng 100m và có nơi ngập cao khoảng nửa mét nên những phương tiện nhỏ không thể lưu thông. Tuy nhiên lưu lượng xe trên quốc lộ 1A không nhiều nên không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 và chính quyền địa phương đã bố trí cán bộ phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực bị ngập. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn tài xế xe đường dài quay đầu, lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để thay đổi lộ trình qua đây. Tính đến 9 giờ, nước rút chậm, một số phương tiện lớn, gầm cao đã có thể lưu thông chậm.

Trước tình hình trên, sáng 28/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và lũ quét sạt lở đất. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an, quân đội, các sở, ngành liên quan… cử lãnh đạo trực tiếp xuống địa bàn, nắm bắt tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Các sở, ban, ngành và địa phương phải cập nhật liên tục tình hình thời tiết; duy trì thông tin liên lạc thông suốt, chủ động biện pháp ứng phó với lũ, lụt; đồng thời triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những điểm xung yếu ven sông suối, vùng trũng thấp. Các sở, ngành và chính quyền địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và nhân lực theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ mực nước, vận hành an toàn công trình theo đúng quy trình, thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi xả lũ.

Trong những ngày qua, tại các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng mưa liên tục xuất hiện. Đặc biệt, trong 2 ngày 26- 27/10, mưa lớn làm ngập 90 căn nhà và gây ngập lụt hơn 420 ha cây trồng gồm thanh long, lúa, rau màu.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt (tính đến sáng 28/10/2025)
Thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt (tính đến sáng 28/10/2025)

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, tính đến sáng 28/10/2025, mưa lớn từ ngày 25 - 27/10/2025 đã làm 1 người mất tích (Đà Nẵng); 32/40 xã phường ngập từ 1-2m tại Huế; 485 nhà bị ngập; 181,5 ha lúa bị ngập; 687 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.000m kênh mương, 500m kè bị sạt lở hư hỏng (Đà Nẵng)…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN