Lâm Đồng: 2 trẻ em bị đuối nước tại hồ tưới trong vườn nhà

Chiều 6/8, ông Hà Văn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước làm 2 trẻ em họ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/8, hai nạn nhân là anh em họ, người dân tộc Churu bị đuối nước tại hồ của gia đình dùng để chứa nước tưới hoa màu; trong đó Touneh Zuyn 15 tuổi, vừa học xong lớp 8 và Touneh Tiến 7 tuổi, vừa học xong lớp 1.

Sau cơn mưa to cuối chiều 5/8, mọi người không thấy hai em Zuynh và Tiến đâu nên tỏa ra đi tìm khắp nơi trong làng. Khoảng 17 giờ, anh Touneh Zin là bố của em Zuyn chạy ra vườn, nhìn thấy 2 đôi dép trên bờ hồ, liền nhảy xuống thì thấy 2 em ở dưới đó. Anh Touneh Zin đã hô hoán mọi người tới giúp đưa 2 em lên bờ. Lúc này, cả 2 em đều đã tử vong. 

Được biết, hồ nước của nhà anh Touneh Zin dùng chống hạn cho sản xuất nông nghiệp, có độ sâu 3-4 mét. Giống như các hộ trong xã, anh Touneh Zin đào hồ để trữ nước trong mùa khô.

Lãnh đạo UBND xã Lạc Xuân cho biết, gia đình các nạn nhân không yêu cầu thực hiện thủ tục pháp y. Các ban ngành chức năng của huyện Đơn Dương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ tiền mai táng theo quy định.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Bé gái 10 tuổi bị đuối nước thương tâm tại bãi biển Trường Chinh
Bé gái 10 tuổi bị đuối nước thương tâm tại bãi biển Trường Chinh

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 30/7, tại bãi biển Trường Chinh, xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ đuối nước làm một em gái tử vong, một em gái khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN