Lai Châu tiêu hủy lượng hàng lậu, hàng giả kỷ lục

Ngày 6/2, ông Như Ngọc Biên, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu cho biết tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy lượng hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng lớn nhất từ trước đến nay, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tổ chức tiêu hủy hàng giả, hàng lậu tại Lai Châu. Ảnh: www.baolaichau.vn

Lượng hàng hóa tiêu hủy trên do Chi cục tịch thu qua những lần kiểm tra trong năm 2012 và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, gồm hơn 600 chiếc súng, kiếm nhựa; gần 400 gói mì chính; hàng nghìn gói bánh kẹo, bột chanh, bột tôm, bim bim, ngô cay, sữa, bóng bay; hàng nghìn lon nước ngọt, lọ sữa tắm, chai bia...

Trước đó, Chi cục quản lý thị trường tỉnh phối hợp cùng Sở Tài chính, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) rà soát và thống nhất phương án tiêu hủy cũng như biện pháp tuyên truyền đến người tiêu dùng thực trạng hàng giả hiện nay, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người tiêu dùng, lựa chọn các loại hàng hóa đảm bảo chất lượng, nhất là trong dịp Tết Quý Tỵ này.


Nguyễn Công Hải

Cận Tết lo hàng lậu, hàng giả

Hàng lậu, hàng giả luôn được xem là vấn đề nhức nhối, nhất là vào dịp cận Tết Nguyên đán. Ở Hà Nội, cứ ra quân là lực lượng chức năng lại phát hiện hàng lậu, hàng giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN