Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết từ đầu mùa khô 2025-2026 đến nay công tác phòng chống cháy rừng được đơn vị chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: chủ động giữ nước duy trì độ ẩm cho rừng trong suốt mùa khô; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ứng trực 24/24; phát quang dọn dẹp sạch sẽ các đám cỏ cây khô ở các khu vực bờ bao; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng cũng được tăng cường. Đơn vị cũng làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, nhờ đó lượng khách đến tham quan, du lịch tăng cao hơn so với những năm trước đây.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự chủ động của Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng; đồng thời đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra nguồn nước dự trữ của rừng; chủ động bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phương án 4 tại chỗ; thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân và khách du lịch. Tích cực phối hợp, thường xuyên thông tin về diến biến của mùa khô giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương để ứng phó kịp thời mọi tình huống xảy ra…
Đến kiểm tra, khảo sát về công tác vận hành hệ thống thủy lợi cống Cái Lớn - Cái Bé và tình hình bảo vệ sản xuất tại xã Bình An, xã An Biên, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ghi nhận những nỗ lực của đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Miền Nam, tình hình xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ đầu mùa khô đến ngày 24/02/2026) đã xuất hiện xâm nhập mặn lớn nhất trong kỳ triều cường từ ngày 14 đến ngày 19/2/2026. Đơn vị đã chủ động vận hành cống Cái Lớn, cống Cái Bé, cống Xẻo Rô, kiểm soát nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt người dân.
Theo dự báo, từ nay đến hết mùa khô năm 2026 còn các đợt xâm nhập mặn tăng cao vào các kỳ triều cường: từ ngày 02/3 đến 6/3, 18/3-22/3/2026. Tại ở khu vực cửa sông Cửu Long cao điểm sẽ xuất hiện vào kỳ triều cường giữa đến cuối tháng 3/2026. Nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công. Do đó, cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện (tích nước, xả nước hạn chế). Vì vậy nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại một số vùng cuối nguồn thuộc các tỉnh như: Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Bình An, xã An Biên và đơn vị quản lý vận hành hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Miền Nam cho biết, để chủ động vận hành các công trình hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, dân sinh và ứng phó thiên tai (hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn), tập trung xây dựng các giải pháp để thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi địa phương (đặc biệt là tỉnh An Giang và Cà Mau) vận hành hiệu quả các công trình thuộc hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé, Quản Lộ Phụng Hiệp để kiểm soát chặt chẽ tình hình xâm nhập mặn từ hướng biển Đông, biển Tây, đồng thời duy trì hiệu quả mực nước nội đồng bên trong hệ thống; phối hợp với Chi cục thuỷ lợi An Giang vận hành đồng bộ, linh hoạt các cống Cái Lớn, Cái Bé và âu thuyền Vàm Bà Lịch để đảm vấn đề cấp nước sinh hoạt cho người dân; tăng cường tuyên truyền về việc sử dụng nước tiết kiệm, tuân thủ lịch thời vụ để việc vận hành các công trình được phát huy tối đa hiệu quả.
Đoàn công tác của UBND tỉnh An Giang thăm hỏi tình hình trồng lúa của nông dân ở xã Vĩnh Hòa.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị đơn vị quản lý cống Cái Lớn, Cái Bé tiếp tục thực hiện tốt các phương án vận hành hiệu quả, đảm bảo phục vụ sản xuất, đời sống người dân trong mùa khô. Đồng thời, yêu cầu các địa phương gồm xã Bình An, xã An Biên là hai địa phương có liên quan đến việc vận hành cống Cái Lớn, Cá Bé, cống Xẻo Rô đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến người dân chủ động các biện pháp canh tác phù hợp; tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, tình hình nguồn nước tại các vùng sản xuất trên địa bàn.