Kiểm tra hoạt động vận tải và an toàn giao thông tại ga Sài Gòn

Chiều 4/2 (tức chiều 30 Tết), đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn đầu kiểm tra hoạt động vận tải và an toàn giao thông tại ga Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công tác vận tải ngày 30 Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, từ 23/1- 22/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy hàng ngày 10 đôi tàu khách Thống Nhất và 15 đôi tàu khách khu đoạn. Tổng số chỗ mở bán là 958.000 chỗ; trong đó tàu Thống Nhất là 630.000 chỗ, tàu khu đoạn 328.000 chỗ. Tổng số phương tiện có 64 đoàn tàu phục vụ hành khách (có 130 toa đóng mới và 30 toa nâng cấp cải tạo năm 2018).

Theo ông Đào Anh Tuấn, lượng hành khách mua vé tàu Tết qua mạng đạt khoảng 70%, còn 30% hành khách mua vé tại ga Sài Gòn, các đại lý. Tính đến chiều 4/2, số vé chiều đi từ ga Sài Gòn đã hết, chỉ còn khoảng 40.000 vé chiều từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh. Tổng doanh thu đạt 420 tỷ đồng.

Về việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, ông Tuấn cho biết, Đường sắt Sài Gòn kiểm tra đầu máy, toa xe, an toàn kỹ thuật, an toàn thực phẩm; phối hợp công an địa phương bảo vệ các hành lang an toàn đường sắt, với 379 vị trí cảnh giới toàn tuyến Bắc - Nam, trực 24/24 cứu hộ giải quyết kịp thời sự cố xảy ra.

Liên quan đến “cò mồi”, vé chợ đen khu vực nhà ga Sài Gòn, ông Tuấn khẳng định chưa có trường hợp nào bị xử lý liên quan đến nhân viên nhà ga. Đây chỉ là những đối tượng lừa đảo bên ngoài cổng nhà ga nên hành khách cần cảnh giác vào nhà ga mua vé hoặc mua vé trên website: saigonrailway.vn; fb.com/duongsatsg, www.dsvn.vn hoặc xem thông tin hướng dẫn tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực của nhân viên ngành đường sắt trong việc đáp ứng các nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bộ trưởng cũng mong muốn ngành đường sắt mở rộng cải cách hơn nữa, bán vé đến 80% hành khách mua vé qua mạng để phục vụ cho người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lưu ý, trong dịp Tết, ngành đường sắt đề cao cảnh giác trong đảm bảo an ninh trật tự khu vực nhà ga, phòng chống tội phạm “cò vé” lừa đảo hành khách, gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Do đó, ngành đường sắt bố trí lực lượng túc trực 24/24 đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, phòng chống cháy nổ…

Nhân dịp Tết cổ truyền 2019, Bộ trưởng chúc mừng Tết công chức, viên chức, người lao động ngành đường sắt nỗ lực phục vụ nhân dân đi lại trong ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến kiểm tra hoạt động vận tải, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhân dịp Tết 2019 tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Bến xe miền Đông…

Hoàng Hải (TTXVN)
Ba ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, 136 người thương vong
Ba ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, 136 người thương vong

Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, sau ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 2 đến 4/2) cả nước đã xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 62 người, bị thương 74 người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN