Khu vực Bắc Bộ mưa lớn cục bộ có khả năng gia tăng 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 9/8 đến ngày 10/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ mưa dông và mưa lớn cục bộ có khả năng gia tăng từ đêm 10/8. Các vùng trũng, thấp mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng.

Chú thích ảnh
Từ chiều tối 9/8 đến ngày 10/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Chiều 9/8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức báo động 1. Khoảng 19 giờ ngày 9/8, mực nước tại Yên Bái là 29,6 m, dưới báo động 1 là 0,4 m. Khoảng 7 giờ ngày 10/8, mực nước tại Yên Bái là 29,2 m, dưới báo động 1 là 0,8 m. Các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Do tác động của lũ, mực nước trên các sông suối ở mức cao có thể ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động như: Giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bãi, bờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trưa 9/8, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển trên khu vực các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm và các quận như: Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình (thành phố Hà Nội).

Trong khoảng từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 9/8, vùng mây này gây mưa cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội như: Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Nam Từ Liêm, có khả năng mở rộng sang các quận, huyện lân cận; trong cơn mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối 10/8 có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C.

Dự báo đêm 9/8 và ngày 10/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng đồng bằng, đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối 10/8 có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ đến ngày 12/8
Mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ đến ngày 12/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến 15 giờ ngày 8/8, các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn, Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN