Khởi công xây dựng Công trình lưu niệm Anh hùng Phan Đình Giót tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Công trình lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ”, là nơi Nhân dân, thế hệ trẻ và các du khách trong, ngoài tỉnh tham quan, tưởng niệm, thể hiện tấm lòng tri ân, tự hào về người con Hà Tĩnh, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay chung sức đồng lòng thực hiện sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh làm Lễ khởi công xây dựng Công trình lưu niệm Anh hùng Phan Đình Giót tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Sáng 25/2, để thực hiện các hoạt động có ý nghĩa hướng đến Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công Công trình tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Liệt sỹ Phan Đình Giót – người con của quê hương Cẩm Xuyên anh hùng.

Tham dự buổi Lễ, có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam; Phan Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh của Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân, Liệt sỹ Phan Đình Giót. Đồng thời, tưởng nhớ đến công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cha, anh của chúng ta đã ngã xuống cho độc lập, tự do của đất nước, của dân tộc.

Dự Lễ khởi công, về phía tỉnh Hà Tĩnh, có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh; Các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tài trợ các hoạt động an sinh xã hội trong Tháng Thanh niên 2024; đại diện dòng tộc, thân nhân gia đình Anh hùng Phan Đình Giót và đông đảo đoàn viên thanh niên và cán bộ, lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân tham dự Chương trình.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thắp hương mộ Anh hùng quân đội Phan Đình Giót tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1 (tỉnh Điện Biên).

Tại buổi Lễ, trong giờ phút trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn, các đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân cùng kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sỹ Phan Đình Giót. Đồng thời, tưởng nhớ đến công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cha, anh của chúng ta đã ngã xuống cho độc lập, tự do của đất nước, của dân tộc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang và các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và đặc biệt là thân nhân, gia đình Anh hùng, Liệt sỹ Phan Đình Giót lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm chân thành, sâu sắc nhất.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh găp gỡ thân nhân, gia đình Anh hùng, Liệt sỹ Phan Đình Giót và gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm chân thành, sâu sắc nhất.

Dự án công trình tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân Phan Đình Giót do Bộ Tài nguyên và Môi trường khởi công hôm nay thật ý nghĩa khi được thực hiện vào dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đầu xuân Giáp Thìn và tỉnh Hà Tĩnh đang phát động phong trào hưởng ứng tháng thanh niên. Công trình đã được quy hoạch, thiết kế bài bản, đồng bộ và sẽ được xây dựng ngay trên chính nền ngôi nhà nơi sinh ra và lớn lên tại của Anh hùng, Liệt sỹ Phan Đình Giót.

Chú thích ảnh
Phối cảnh công trình lưu niệm.

Công trình bao gồm các hạng mục: Nhà thờ thiết kế 3 gian bằng vật liệu gỗ, nhà đón tiếp trưng bày, sân vườn, cảnh quan cải tạo giếng làng, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác đảm bảo thiết kế quy hoạch kiến trúc hài hòa bản sắc địa phương. Đồng thời, sẽ tiến hành trồng 300 cây hoa ban đỏ - loài cây đặc trưng của vùng miền núi Tây Bắc là biểu tượng của vùng đất đã chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc, Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.

Công trình được huy động từ nguồn xã hội hóa từ cán bộ nhân viên ngành Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty xi măng Việt Nam, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, Công ty cổ phần Hàng hải dầu khí Hải Dương – Vũng Tàu và một số nhà hảo tâm khác.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn rằng, sau khi được hoàn thành, công trình sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ”, để giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn rằng, sau khi được hoàn thành, công trình sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ”, là nơi Nhân dân, thế hệ trẻ và các du khách trong, ngoài tỉnh tham quan, tưởng niệm, thể hiện tấm lòng tri ân, tự hào về người con Hà Tĩnh, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay chung sức đồng lòng thực hiện sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ đầy tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đối với công trình. Ông Lê Ngọc Châu cũng mong muốn, trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng và các tổ chức, cá nhân, huyện Cẩm Xuyên và các đơn vị tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo sát sao các hạng mục công trình. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, các đại biểu Trung ương và địa phương về dự Lễ khởi công xây dựng Công trình lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân Phan Đình Giót tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi công trình đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với gia đình, dòng họ để chăm sóc, quản lý Khu lưu niệm trở thành địa chỉ đỏ khang trang, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và du khách thập phương về tham quan, tưởng niệm Anh hùng Phan Đình Giót. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa và giá trị lịch sử của Khu lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Đình Giót trước, trong và sau khi công trình hoàn thành đến đông đảo thanh thiếu nhi, nhân dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung, phát huy hiệu quả ý nghĩa giáo dục sâu sắc của công trình này.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng quà cho các đối tượng chính sách, các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, thân nhân gia đình Anh hùng Phan Đình Giót; trao tặng các nguồn lực an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 50 suất quà cho thân nhân gia đình Anh hùng Phan Đình Giót và các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
Chú thích ảnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 50 suất quà cho thân nhân gia đình Anh hùng Phan Đình Giót và các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
Chú thích ảnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 50 suất quà cho thân nhân gia đình Anh hùng Phan Đình Giót và các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cùng lên sân khấu thực hiện Nghi thức ra quân Tết trồng cây và phát động Tháng Thanh niên năm 2024.
Chú thích ảnh
Nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; tại chương trình, thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Lê Công Thành trao tặng 120.000 cây phi lao chắn sóng, 300 cây hoa ban, 1.000 làn nhựa xây dựng “Mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Quan.
Chú thích ảnh
Nhằm đồng hành với các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi, tại chương trình hôm nay, Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tỉnh đoàn trao tặng xe đạp và quà cho 30 em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt 20 suất quà cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng 01 điểm trường cho em với mức hỗ trợ 700 triệu đồng, phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Giang Nam trao tặng 5.000 chai dầu nhớt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 550 triệu đồng; Tỉnh đoàn trao tặng 01 đường điện năng lượng mặt trời trị giá 125 triệu đồng, 160 thùng rác bảo vệ môi trường trị giá 160 triệu đồng cho các huyện thị thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.
Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng 01 điểm trường cho em với mức hỗ trợ 700 triệu đồng, phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Giang Nam trao tặng 5.000 chai dầu nhớt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 550 triệu đồng; Tỉnh đoàn trao tặng 01 đường điện năng lượng mặt trời trị giá 125 triệu đồng, 160 thùng rác bảo vệ môi trường trị giá 160 Triệu đồng cho các huyện thị thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Ban Tổ chức trao tặng 70 suất quà cho thân nhân gia đình Anh hùng Phan Đình Giót và các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; 30 xe đạp và quà cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt; trao biển tượng trưng 120.000 cây phi lao chắn sóng, 300 cây hoa ban, 1.000 làn nhựa xây dựng “Mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Quan.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng 01 điểm trường cho em với mức hỗ trợ 700 triệu đồng, phối hợp Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam trao trặng 5.000 chai dầu nhớt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 550 triệu đồng; Tỉnh đoàn trao tặng 01 đường điện năng lượng mặt trời trị giá 125 triệu đồng, 160 thùng rác bảo vệ môi trường trị giá 160 triệu đồng cho các huyện thị thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; trao tặng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trị giá 01 tỷ đồng.

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Triển khai công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Triển khai công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 25/2, tại Khu di tích Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời), Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, đồng thời phát động 2 chương trình Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Sức sống xanh - Vì Cà Mau xanh. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN