Khoảng 300 người tại chợ Long Biên (Hà Nội) âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Chiều 2/8, thông tin từ UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết vừa nhận được kết quả từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc xét nghiệm cho khoảng gần 300 trường hợp liên quan đến khu vực bán hải sản thuộc chợ Long Biên, tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế quận Ba Đình, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương khu hải sản chợ Long Biên, đêm 1/8. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Theo UBND quận Ba Đình, trước đó bệnh nhân nữ N.T.C, sinh năm 1981, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội) là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và chợ Long Biên. Ngày 31/7, bệnh nhân N.T.C được test nhanh sàng lọc tại Trạm Y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính; lấy mẫu PCR, kết quả dương tính. Quá trình truy vết, phát hiện bệnh nhân trên có tiếp xúc với 3 người, được xác định là các trường hợp F1. Trong đó, chỉ có 1 người tạm trú trên địa bàn quận Ba Đình và đã được ra quyết định cách ly.

Tuy nhiên, để ngăn ngừa, phòng, chống sự lây lan dịch bệnh cũng như chủ động phát hiện các ca bệnh mới tại chợ Long Biên, tối 1/8, UBND quận Ba Đình quyết định lấy khoảng 300 mẫu xét nghiệm đối với những người có liên quan đến chợ này. Đồng thời, UBND quận đã phong tỏa khu vực bán hàng hải sản, còn các khu vực khác của chợ vẫn hoạt động bình thường theo quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội. Mặt khác, UBND quận Ba Đình đã cho phun thuốc khử khuẩn toàn bộ chợ Long Biên và ngõ 187 đường Hồng Hà.

Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn toàn bộ chợ Long Biên. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Long Biên là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, mỗi ngày có nhiều lượt người và hàng nghìn tấn hàng hóa được buôn bán tại đây. Do vậy, để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh, thời gian qua, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo Ban quản lý chợ Long Biên lắp đặt hệ thống phun thuốc khử khuẩn tự động, hoạt động liên tục; tổ chức dọn vệ sinh các quần hàng hằng ngày; mỗi người ra vào chợ đều được đo thân nhiệt... nên đã hạn chế đáng kể sự lây lan dịch bệnh.

Theo ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc mới trên địa bàn quận và Thủ đô đang có dấu hiệu gia tăng, trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Xuất phát từ yêu cầu trên, Quận ủy Ba Đình đã ra Chỉ thị 04-CT/QU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, xác định, giữ vững ổn định địa bàn, kiềm chế và ngăn chặn dịch bệnh; tận dụng thời gian “vàng” giãn cách, kiểm soát chặt chẽ không đế dịch lây lan rộng; ưu tiên bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, coi đó là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, hàng đầu. 

Chú thích ảnh
Phong toả khu vực bán hải sản thuộc chợ Long Biên. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Để đạt được mục tiêu trên, quận Ba Đình phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong cấp ủy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của quận và phường. Các bộ phận công khai số điện thoại trực đường dây "nóng" và trực phòng, chống dịch để người dân biết liên hệ; tổ chức trực ban 24/24h và 7 ngày/tuần để kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc trong mọi tình huống; gắn quản lý địa bàn với trách nhiệm cá nhân các cấp chính quyền, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực; tăng cường các kênh giám sát và đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong phòng, chống dịch.

Đồng thời, quận Ba Đình yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng; huy động tối đa sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; lực lượng dân quân tự vệ, tự quản, bảo vệ dân phố; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đoàn viên, thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh, phụ nữ..., vừa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa giảm tải cho lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Mạnh Khánh (TTXVN)
 Những 'vùng xanh' đầu tiên trên bản đồ COVID-19 tại Hà Nội
Những 'vùng xanh' đầu tiên trên bản đồ COVID-19 tại Hà Nội

Phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn. Đây là các khu dân cư, ngõ xóm không có dịch COVID-19, và tại đây mọi người dân cùng với Bí thư Chi bộ tự đứng ra, lập các chốt kiểm soát, bảo vệ sự an toàn cho nơi mình sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN