Khoác 'áo giáp sắt' cho cây quý hiếm sau khi hạ rào công viên

Sau chủ trương hạ rào công viên ở Hà Nội, vấn đề bảo vệ những cây xanh quý hiếm đang được thành phố chú trọng.

Chú thích ảnh
Giữa tháng 3/2025, hơn 650 m rào công viên Thống Nhất phía đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) đã được phá dỡ để tạo không gian mở, không thu phí người dân vào công viên.
Chú thích ảnh
Những cây quý hiếm, có giá trị cao trong công viên được dựng rào sắt kiên cố xung quanh thân cây để bảo vệ.
Chú thích ảnh
Những cây xanh được "mặc áo giáp sắt" chủ yếu là sưa đỏ.
Chú thích ảnh
Các cây quý hiếm được đánh số thứ tự để dễ quản lý, chăm sóc.
Chú thích ảnh
Trong cùng một khu vực, có cây xanh được hàn lồng sắt khá rộng, nhưng có cây lại được rào sắt bó sát vào thân.
Chú thích ảnh
Người dân cho rằng việc hàn khung sắt bảo vệ cây quý hiếm là cần thiết sau khi phá rào công viên.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến sự sinh trưởng, phát triển của cây và vấn đề thẩm mỹ.
Chú thích ảnh
Ban quản lý công viên cho biết, đang nghiên cứu phương án camera giám sát để tuần tra, kiểm soát, trong buổi tối. 
Chú thích ảnh
Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội, rộng hơn 50 ha. 
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Ấn tượng những góc phố rợp cờ Tổ quốc mừng Lễ kỷ niệm 30/4 ở Hà Nội
Ấn tượng những góc phố rợp cờ Tổ quốc mừng Lễ kỷ niệm 30/4 ở Hà Nội

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều cửa hàng, tuyến phố ở Hà Nội đã trang trí cờ đỏ sao vàng rực rỡ, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và tạo ấn tượng với du khách quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN