Ứng phó với mưa lớn kéo dài
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao nối với áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, từ ngày 17/8 đến ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một đợt mưa lớn. Lượng mưa đo được phổ biến từ 150 -200 mm; một số trạm đo được lượng mưa lớn nhất như: Trạm Thủy văn Cẩm Thủy (xã Cẩm Thủy) 248mm; Trạm Thủy văn Lý Nhân (xã Yên Trường), Trạm Khí tượng Nga Sơn (xã Nga Sơn) 246mm; Trạm Khí tượng Yên Định (xã Yên Định) 244mm.
Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng và các địa phương, mưa lớn, kèm theo dông, lốc, sét đã gây ảnh hưởng, thiệt hại về giao thông, nông nghiệp, thủy lợi… Trong đó, tính đến 16 giờ ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 15 vị trí tràn bị ngập sâu (xã Lương Sơn 2 vị trí; xã Luận Thành 2 vị trí; xã Bá Thước 3 vị trí; xã Thượng Ninh 2 vị trí...
Hiện, tất cả các tràn ngập nước đều được chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiến hành lập rào chắn, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông. Trên đường tỉnh 519 có 3 vị trí sa bồi, sạt lở nhỏ (không gây tắc đường) với khối lượng khoảng 100m3. Tranh thủ lúc ngớt mưa, đơn vị quản lý đường bộ đã xử lý, thu dọn khối lượng sa bồi, sạt lở nói trên. Mưa lớn kéo dài cũng làm 145ha lúa, rau màu của các địa phương bị ngập như xã Xuân Lập bị ngập khoảng 4 ha hoa màu; xã Vĩnh Lộc bị ngập khoảng 29,5 ha lúa, ớt, rau màu và 15ha ngô bị gãy, đổ; xã Thiệu Toán bị ngập khoảng 105 ha lúa, rau màu…
Trận mưa giông, sét xảy ra ngày 17-18/8 cũng làm hư hỏng thiết bị, tài sản tại công sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hà Long; trong đó, sét đã làm hư hỏng 12 bóng điện, 6 quạt trần, 5 cây máy tính để bàn, 4 cây điều hòa, hệ thống camera giám sát, mạng internet khu Trung tâm Phục vụ hành chính công, khu nhà làm việc của HĐND, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Phòng Văn hóa - Xã hội. Bộ MIRA-CT tích hợp điều khiển cho hệ thống truyền thanh FM/có dây và máy tăng âm phát sóng bị hư hỏng… Hiện UBND xã Hà Long đã khắc phục xong mạng Internet, máy tính và các thiết bị phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính.
Dự báo từ ngày 21/8 đến sáng 23/8/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa tại khu vực đồng bằng, ven biển, vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm; các khu vực khác từ 50-100mm, có nơi trên 100 mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Để ứng phó với mưa lớn, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn đã chủ động vận hành 27 trạm bơm tiêu, 39 cống tiêu đảm bảo tiêu úng. Trong đó Công ty Sông Chu đang vận hành 15 trạm bơm, 48 máy bơm; Công ty Bắc Sông Mã đang vận hành 12 trạm bơm, 37 máy bơ m...
Theo dõi sát tình hình, chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở
Chiều 21/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 72/CĐ-PTDS gửi các sở, ngành, UBND các xã, phường, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyến biển tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.
Bên cạnh đó, các đơn vị kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt tại các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, các công trình trên biển, trên đảo và ven biển có khả năng chịu ảnh hưởng. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Các địa phương khu vực đất liền theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động phòng tránh. Các đơn vị khẩn trương khắc phục, thông tuyến những tuyến đường bị chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là phục vụ học sinh đến trường trong dịp chuẩn bị năm học mới.
Công điện cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn; đồng thời, tổ chức khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.
Lực lượng chức năng tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.
Cùng với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Các đơn vị chuẩn bị phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ cũng như thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tính chiều ngày 21/8, tỉnh Thanh Hóa có 6.196 phương tiện/20.514 lao động; trong đó, có 5.652 phương tiện/17.678 lao động đang neo đậu tại bến; 544 phương tiện/2.836 lao động đang hoạt động trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… Số phương tiện hoạt động trên đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương 1-2 lần/ngày.