Khách quốc tế khi làm thủ tục xuất cảnh phải khai báo y tế tại khu vực riêng biệt

Bạn đọc hỏi: Hành khách đi máy bay trong giai đoạn dịch COVID-19, trong đó có khách quốc tế, có phải làm thủ tục tại khu vực riêng?

Chú thích ảnh
Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Về vấn đề này, báo Tin tức xin trả lời như sau:

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố quy trình khai thác đảm bảo an toàn cho hành khách đi máy bay trong giai đoạn dịch COVID-19.

Quy trình được áp dụng cho hành khách cùng cán bộ công nhân viên làm việc tại các Cảng hàng không trên cả nước, trong giai đoạn sau khi tạm dừng cách ly xã hội.

Đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa (quốc nội) chiều đi, khi khách đến sân bay, nhân viên an ninh hàng không phối hợp với CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương tại sân bay) thực hiện kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và rửa tay gel sát khuẩn lần 1 tại cửa vào nhà ga.

Khách quốc tế đi cũng phải thực hiện các quy trình tương tự, có bổ sung thủ tục xuất cảnh sau bước khai báo y tế và làm thủ tục check-in. Quy trình được thực hiện tại khu vực riêng biệt, để đảm bảo an toàn cho hành khách đến và hành khách tại nhà ga.

Sau khi máy bay hạ cánh, nhân viên CDC kiểm tra y tế đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và yêu cầu rửa tay gel sát khuẩn trước khi thực hiện thủ tục nhập cảnh tại khu vực riêng biệt.

Nếu không đạt yêu cầu (nhiệt độ trên 37,5 độ C, kèm các biểu hiện khác như ho khan, khó thở), phải thực hiện các quy định về y tế đối với người có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Sau đó, nhân viên cảng sẽ thực hiện quy trình nhập cảnh cho hành khách. Các quy trình của CDC như chuyển khách về các khu cách ly hoặc các bệnh viện theo quy định.

V.T/Báo Tin tức
Việt Nam đã tạo dựng uy tín trên trường quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19
Việt Nam đã tạo dựng uy tín trên trường quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19

Trong bài viết đăng ngày 27/4, trang Yahoo Japan nêu rõ Việt Nam đã tận dụng tốt thời gian để khống chế dịch COVID-19, hỗ trợ các nước láng giềng, thúc đẩy tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN