Khắc phục tình trạng thi công không bảo đảm an toàn trên đỉnh núi Bà Đen

Ngày 18/11, ông Trần Hải Sơn, Phó trưởng ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết, sau hiện tượng bùn lẫn đất, đá bị mưa lớn cuốn trôi từ công trường thi công trên đỉnh núi Bà Đen tạo thành vệt chảy từ đỉnh núi theo khe sườn núi xuống chân núi vào ngày 14/11, Ban Quản lý cùng với nhà đầu tư đang triển khai các biện pháp khắc phục, không để tái diễn hiện tượng trên, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn khi thi công công trình trên đỉnh núi.

Theo ông Trần Hải Sơn, đơn vị thi công đang thực hiện phương án xử lý tạm thời: đắp bờ đê chắn phía trên khu trôi đất bằng đá hộc, nhằm hạn chế đất đá trôi tụt xuống; tạo rãnh thoát nước dọc phía trước bờ đê đắp và cho chạy dọc về phía hai bên; lót bạc để nước thoát về hướng có nhiều cây lâu năm; phủ xanh hai bên và dòng đất đá trôi bằng cỏ và lưới xanh để hạn chế nước mưa tiếp tục ngấm vào đất, đá hiện hữu.

Về lâu dài, nhà đầu tư sẽ trồng nhiều loại cây lâu năm như keo, tràm… tại tất cả khu vực bị ảnh hưởng, để nhanh chóng phủ xanh lại và hạn chế tình trạng đất, đá bị kéo trôi.

Trước đó, chiều 14/11 tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen xuất hiện hiện tượng dòng bùn lẫn đất, đá tuôn chảy thành vệt từ đỉnh núi theo khe sườn phía Đông núi Bà Đen xuống chân núi khiến người dân sinh sống gần khu vực chân núi lo lắng.

Sáng 15/11, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra, đánh giá nguyên nhân sự việc tại khu vực đỉnh núi và sườn phía Đông núi Bà Đen, nơi xuất hiện dòng bùn lẫn đá chảy xuống lưng chừng núi. Bước đầu Đoàn kiểm tra xác định, hiện tượng này không phải do sạt lở núi tự nhiên gây ra như nhận định ban đầu. Nguyên nhân là do thời gian qua có một khối lượng lớn đất, đá được tập kết để phục vụ thi công các công trình xây dựng hạng mục cảnh quan trên đỉnh núi. Khi gặp mưa lớn nhiều ngày, lượng đất đá này bị cuốn trôi, tạo thành dòng bùn, đất chảy thành vệt dài từ khu vực đang thi công xuống lưng chừng sườn núi phía Đông, gây sự chú ý của người dân địa phương.

Theo đoàn kiểm tra, hiện tượng trên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên dòng đất, bùn khi chảy xuống đã vùi lấp một phần diện tích đất, cây trồng của các hộ dân nhận khoán trong phạm vi khu vực núi Bà Đen. Hiện trường xảy ra sự cố vẫn còn nước, bùn đất trơn trượt nên chưa thống kê được từng loại, số lượng cây bị thiệt hại và diện tích cây rừng bị ảnh hưởng.

“Dự kiến khi thời tiết thuận lợi, nắng ráo, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm đếm, đo đạc diện tích bị ảnh hưởng, đề xuất sớm có phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi cho người dân”, ông Trần Hải Sơn khẳng định.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Tây Ninh: Mưa lớn gây sạt lở cục bộ tại Núi Bà Đen 
Tây Ninh: Mưa lớn gây sạt lở cục bộ tại Núi Bà Đen 

Chiều 14/11, một số khu vực tại Núi Bà Đen (Tây Ninh) xuất hiện tình trạng sạt lở, nhiều tảng đá “mồ côi” từ sườn núi lăn xuống chân núi nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN