Khắc phục hậu quả vụ nổ kinh hoàng ở TPHCM

Chiều ngày 20/10, theo thống kê của UBND quận 12, vụ nổ kinh hoàng tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh số 66/2, Lê Thị Riêng, KP5, phường Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh đã làm 3 người chết, 5 người bị thương và 118 căn nhà bị ảnh hưởng.

Căn nhà số 132/7/11 đường TA19, phường Thới An, quận 12 bị đổ sập hoàn toàn và chôn vùi toàn bộ tài sản.


Trong đó, 7 căn nhà sập hoàn toàn, 5 căn nhà bị sập 1 phần và 106 căn nhà khác bị nứt tường, vỡ kính, tốc mái với nhiều mức độ khác nhau cùng nhiều tài sản bị chôn vùi bên trong.

Các căn nhà bên cạnh bị đổ sập.


Nhiều tài sản bị chôn vùi trong đống đổ nát.


Sau vụ nổ, Quận ủy, UBND - UBMTTQVN Quận 12 đã tổ chức đoàn thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết là 30.000.000 đồng (3 hộ). Mỗi người bị thương nặng được hỗ trợ 15.000.000 đồng/người (2 người). Các hộ có nhà bị thiệt hại nặng được hỗ trợ 2.000.000 đồng/hộ, 3 hộ (có nhà thiệt hại và có người bị thương nhẹ) 1.000.000 đồng/hộ.

Hiện trường tan hoang của vụ nổ.


Đồng thời, UBND quận 12 hỗ trợ tiền học phí cho 3 cháu là con của chị Nguyễn Thị N.T, chị Huỳnh T.T (thiệt mạng do vụ nổ) trong 6 tháng, mỗi tháng 1.000.000 đồng/cháu; trao 3 sổ tiết kiệm cho 3 cháu, mỗi sổ trị giá 10.000.000 đồng. Để có chỗ ở tạm cho người dân sau vụ nổ, UBND quận đã vận động 3 hộ, 10 nhân khẩu có nhà bị thiệt hại nặng đến ở tạm tại khách sạn Quỳnh Hoa; 9 hộ, 35 nhân khẩu đến nhà người thân ở tạm.

Căn nhà của anh Trần Đức Tuấn số 132/7/7 đường TA 19, phường Thới An, quận 12 bị hư hỏng hoàn toàn.


Anh Trần Đức Tuấn (42 tuổi) tại căn nhà số 132/7/7 đường TA 19, phường Thới An, quận 12 bị hư hỏng hoàn toàn cho biết: Hiện nay gia đình phải đi thuê phòng ở và ăn cơm hộp qua ngày. Anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm thẩm định về thiệt hại của căn nhà và tài sản do vụ nổ gây ra để gia đình dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Anh Hùng (33 tuổi) tại số nhà 153 đường TA 19, phường Thới An, quận 12 phải ăn cơm hộp cho qua ngày.



Tin, ảnh: Lê Linh






Vụ nổ lớn tại TPHCM: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích
Vụ nổ lớn tại TPHCM: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân mất tích trong vụ nổ lớn tại Công ty TNHH Đặng Huỳnh (quận 12, TPHCM)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN