Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại TP HCM

Đến sáng ngày 18/10, lực lượng chức năng vẫn tiến hành phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng khiến ba căn nhà bị đổ sập hoàn toàn và nhiều ngôi nhà bên cạnh bị hư hỏng.

Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/10 một tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng sản xuất (diện tích khoảng hơn 130 m2) của chi nhánh Công ty TNHH SX-DV-TM Đặng Huỳnh (số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh) do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi) làm giám đốc.

Vụ nổ kinh hoàng đã khiến 1 người thiệt mạng là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1995 quê ở Đồng Tháp), 4 người bị thương gồm: Đoàn Hùng (SN 1968), Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1984), Phạm Thị Thùy Dương (SN 2000), và cụ Nguyễn Văn Xúc (khoảng 70 tuổi), 2 nạn nhân mất tích gồm: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN 1978).

Dưới đây là video về hiện trường vụ nổ:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể vụ nổ xuất phát từ một công ty sản xuất phân bón gần đó.



Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, công an quận 12, quân đội, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở cảnh sát PCCC TP HCM đã được huy động đến phong tỏa hiện trường và tìm kiếm người mất tích.


Hiện trường tan hoang.


Phía trước chi nhánh công ty Đặng Huỳnh nơi xảy ra vụ nổ.


Hàng trăm người dân đứng ngoài đường xem hiện trường vụ nổ kinh hoàng.


Nhiều thùng hóa chất vẫn nằm ngổn ngang.


Tin, ảnh, video: Lê Linh

2 người vẫn mất tích sau vụ nổ kinh hoàng giữa Sài Gòn
2 người vẫn mất tích sau vụ nổ kinh hoàng giữa Sài Gòn

Đến 21 giờ ngày 17/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tích cực tìm kiếm hai người mất tích trong đống đổ nát của vụ nổ kinh hoàng, phá hủy 7 căn nhà vào chiều cùng ngày tại TP.HCM

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN