Kêu gọi tham gia chương trình nhắn tin 'Vì đồng bào vùng lũ'

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 đang thực hiện chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ”.

Chú thích ảnh
Mỗi tin nhắn góp phần ủng hộ đồng bào 20.000 đồng.

Chương trình ủng hộ đồng bào vùng lũ bắt đầu tiếp nhận tin nhắn từ ngày 8/7/2018 đến hết ngày 4/9/2018. Người dân ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng cách soạn tin nhắn cú pháp: VL gửi 1407, mỗi tin nhắn đã góp phần ủng hộ đồng bào 20.000 đồng.

Đây là hoạt động từ thiện thiết thực nhằm giúp đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Căn cứ nhu cầu của người dân bị thiệt hại tại vùng lũ, toàn bộ số tiền nhận được qua chương trình nhắn tin sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dùng để hỗ trợ thùng hàng gia đình, nhà ở, sinh kế cho người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình, giúp đỡ đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai. Mỗi tin nhắn là một vòng tay sẻ chia, cảm thông với những nỗi đau, mất mát của đồng bào vùng lũ.

Minh Huệ (TTXVN)
Hơn 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ
Hơn 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Hơn mười ngày sau khi trận lũ lịch sử quét qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Hà Giang vẫn còn ngập trong nước, nhà dân cùng các công trình sinh hoạt bị cuốn trôi, vùi lấp, nhiều gia đình vẫn bị cô lập, gặp khó khăn trong sinh hoạt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN