Hủy thành công quả bom khoảng 337 kg

Ngày 19/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức nổ, hủy thành công quả bom 750 cân Anh (khoảng 337 kg) còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom được người dân phát hiện tại khu vực Sông Lô, thuộc địa phận thôn An Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng tiến hành hủy nổ quả bom.

Theo Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang: Đây là quả bom 750 cân Anh, do Mỹ sản xuất và được rải xuống địa bàn thành phố Tuyên Quang trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 2 của Đế quốc Mỹ (1972 - 1973). Quả bom này có sức công phá cực lớn, do vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã huy động cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang và lực lượng dân quân xã An Khang tham gia trục vớt, vận chuyển đến nơi hủy an toàn.

Trước đó, ngày 11/12, người dân xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đã phát hiện quả bom này. Nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã An Khang đã cử lực lượng dân quân, Công an xã tiến hành khoanh vùng, bảo vệ hiện trường 24/24 giờ, đồng thời, báo cáo lên cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Tuyên Quang: Phát hiện quả bom dài 1,8 m ven sông Lô
Tuyên Quang: Phát hiện quả bom dài 1,8 m ven sông Lô

Chủ tịch UBND xã An Khang, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) Trần Ngọc Tân cho biết, ngày 11/12, người dân xã An Khang phát hiện một quả bom tại bãi đất người địa phương gọi là soi Ruộc, ven sông Lô, địa phận thôn An Lộc A, xã An Khang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN