Cán bộ chiến sĩ di chuyển đầu nổ quả bom có trọng lượng 2000 bảng Anh đến điểm hủy nổ. Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Hòa Bình, từ ngày 7 - 27/5, lực lượng làm nhiệm vụ dò tìm của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã tiến hành tìm kiếm, phát hiện trục vớt được 244 vật nổ, bom mình tồn sót sau chiến tranh tại khu vực lòng sông Đà từ khu vực giới hạn an toàn Nhà máy thủy điện Hòa Bình đến cầu Thống Nhất (phường Thịnh Lang).
Thượng tá Bùi Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (thứ hai, bên phải) cùng cán bộ chiến sĩ kiểm tra an toàn tại điểm hủy nổ. Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN
Vật nổ được phát hiện, trục vớt và hủy nổ gồm 1 quả bom có trọng lượng 2.000 bảng Anh; 20 quả bom dứa, 6 quả đạn pháo loại 105mm, 1 quả đạn cối 82mm, 2 quả đạn cối 60mm, 40 quả lựu đạn cùng với 174 viên đạn các loại. Đáng chú ý, toàn bộ số bom đạn, vật nổ này đều đã kích hoạt cơ chế nổ và đang trong tình trạng mất an toàn.
Cán bộ chiến sĩ di chuyển các loại bom đạn được trục vớt đến nơi hủy nổ. Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN
Sau khi được vận chuyển đến khu vực hủy nổ nằm cách xa khu dân cư và không có người, phương tiện đi lại, lực lượng làm nhiệm vụ đã sử dụng thuốc nổ mạnh để tiến hành hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Chiến sĩ lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tiến hành đặt kích nổ đối với một phần quả bom có trọng lượng khoảng 1000kg. Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN
Đến ngày 27/5, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành dò tìm và dọn sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích khoảng 220.000m2 khu vực hạ lưu lòng sông Đà tính từ khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình đến cầu Thống Nhất, đạt trên 70% diện tích cần thực hiện. Phần còn lại, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tiếp tục triển khai phương tiện chuyên dụng tiến hành dò tìm trong trong thời gian tiếp theo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ tồn sót sau chiến tranh tại khu vực hạ lưu sông Đà dự kiến xong trước ngày 6/6.