Hơn 385 tỷ đồng làm đường dẫn cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành

Ngày 6/1, tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khởi công Công trình đường dẫn cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành.

Đây là công trình chào mừng 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư hơn 385 tỷ đồng.


Đường dẫn Phật Tích - Đại Đồng Thành nằm trong tổng thể dự án Công trình cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành do Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh làm chủ đầu tư; trong đó, khu vực đường dẫn phía Bắc từ tỉnh lộ 276 đến đầu cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành huyện Tiên Du, đường dẫn phía Nam từ đầu cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành đến Quốc lộ 17 địa phận huyện Thuận Thành. Với tổng chiều dài của cả hai đường dẫn là trên 7,2 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11 m, lề đường mỗi bên 1 m. Theo kế hoạch, sau 18 tháng ký hợp đồng xây dựng Công trình đường dẫn cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh, đây là tuyến giao thông quan trọng trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030. Trong thời gian tới, trên tuyến giao thông này, cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành sẽ được thi công xây dựng. Cùng với cầu Hồ và cầu Bình Than, cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành sẽ hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh kết nối các huyện phía Bắc và phía Nam sông Đuống, kết nối QL18 – Tỉnh lộ 287 - QL38 – QL1A – QL17 phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương trong tỉnh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Công trình cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành được nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Bắc Ninh lần thứ 19 xác định là một trong các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020. Công trình nằm trong quy hoạch tổng thể đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Công trình sau khi hoàn thành sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong và ngoài tỉnh đi lại mà còn góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch cụm di tích lịch sử Đền Đô - chùa Phật Tích - lăng Kinh Dương Vương, Chùa Bút Tháp và Chùa Dâu.



Thái Hùng (TTXVN)
Dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II: “Khởi” nhưng chưa “công”!
Dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II: “Khởi” nhưng chưa “công”!

Đường dẫn cầu Bắc Luân II - một dự án quan trọng vào bậc nhất cho sự thúc đẩy giao thương biên mậu của thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) nói riêng và Việt Nam nói chung, dù đã được khởi công 8 tháng nhưng đến nay vẫn chưa có một mét đường nào hoàn thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN