Học kỳ quân đội: Giúp thanh, thiếu nhi rèn luyện sự tự tin, tinh thần đồng đội

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, ngày 21/6, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức Lễ xuất quân chương trình Học kỳ quân đội “Em học làm chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam” năm 2023.

Chú thích ảnh
Các học viên thực hiện nghi thức ra mắt chương trình tại lễ xuất quân. 

Năm nay, chương trình có sự tham gia của 100 thanh, thiếu nhi từ 12 - 15 tuổi. Các em là con em cán bộ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang Thành phố; con cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại các vùng biên giới, biển, đảo đang sinh sống trên địa bàn; con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; thanh, thiếu nhi mồ côi sau COVID-19. Chương trình diễn ra từ ngày 21 - 26/6/2023 tại Trường Quân sự Thành phố (ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tham gia chương trình, các học viên sẽ được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng như: Truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Đảng, dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 7, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh; chức trách quân nhân; 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần; 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật của quân nhân khi quan hệ với nhân dân; huấn luyện quân sự, thể lực…

Bên cạnh đó, học viên còn được học các kỹ năng làm việc đội, nhóm, thực hành xã hội; kỹ năng diễn thuyết trước tập thể; tình bạn, tình yêu, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên; kỹ năng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ tập thể… Ngoài ra, các em còn được tham quan Nhà truyền thống Trường Quân sự Thành phố, Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại nghĩa trang An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ gia đình chính sách…

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, tham gia chương trình Học kỳ quân đội “Học làm chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam" năm 2023, các em có cơ hội được trải nghiệm đời sống trong quân ngũ, được hiểu biết thêm về giá trị truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là cán bộ, chiến sĩ đặc công của Trung đoàn 10 Rừng Sác năm xưa.

Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng cho các em tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Thành phố; đồng thời, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình cũng giúp các em được rèn luyện kỹ năng tự lập, khả năng thích nghi và ứng phó trong môi trường thiên nhiên; huấn luyện kỹ năng sống cơ bản; rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đồng đội nhằm nâng cao khả năng tự nhận thức, định hướng nhân cách và giúp các em trưởng thành hơn, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại. 

Chú thích ảnh
Các học viên chuẩn bị di chuyển đến Trường Quân sự Thành phố (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) để bắt đầu học kỳ.

Một trong những điểm mới của chương trình năm nay là các phụ huynh, học sinh có thể theo dõi việc học tập, rèn luyện của các em thông qua các nền tảng kết nối trực tuyến trong một số chương trình. Từ đó, giúp phụ huynh gắn kết với các em nhiều hơn. 

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn mong muốn, các chiến sỹ nhỏ sẽ nỗ lực, nhiệt tình và tham gia tốt các nội dung của học kỳ; luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và quyết tâm chinh phục những thử thách mà chương trình đã đề ra. Thông qua các hoạt động, các chuyên đề giáo dục, Ban Tổ chức muốn mang đến những kỷ niệm đáng nhớ cho các em trong mùa hè 2023.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
'Trại hè Hoa hướng dương' dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
'Trại hè Hoa hướng dương' dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tối 8/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức “Trại hè Hoa hướng dương” dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN