Hoàn lưu bão gây mưa lớn

Sáng sớm nay (12/12), sau khi đi vào khu vực biển Khánh Hòa-Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.


Hồi 2 giờ ngày 12/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5 (Hagupit) này.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8- 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 – 4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trên cả nước ngày 12/12 như sau: Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Nha Trang-Khánh Hòa có mưa vùa mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C. Thành phố Hải Phòng không mưa, trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ C. Sơn La nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ C.


Thu Phương
(TTXVN)
Không chủ quan với bão số 5
Không chủ quan với bão số 5

Ngày 11/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN