Hỏa hoạn gây nhiều thiệt hại tại di tích quốc gia Đền Phụ Quốc

Sáng 15/7 đã xảy ra vụ cháy tại Di tích quốc gia Đền Phụ Quốc, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Tòa Hậu cung ngôi Đền Phụ Quốc sau khi bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào hồi 9 giờ ngày 15/7, người dân phát hiện xảy ra vụ cháy Đền Phụ Quốc. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường khẩn trương chữa cháy, kiểm kê, đánh giá thiệt hại do vụ cháy gây ra. Đến gần 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ tòa Hậu Cung của ngôi đền cùng nhiều hiện vật có giá trị đã bị cháy.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh báo cáo gửi UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng khắc phục.

Chú thích ảnh
Tòa Hậu cung ngôi Đền Phụ Quốc sau khi bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Đền Phụ Quốc được xây dựng từ thời nhà Lý, thờ hai vợ chồng ông bà Trần Quý và Phương Dung, người đã có công giúp Lý Công Uẩn thoát khỏi sự truy đuổi của nhà Tiền Lê, lập nên vương triều Lý. Ngôi đền đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần và được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào ngày 18/1/1998. Ngôi Đền có kiến trúc hình chữ Tam, gồm các công trình: cổng Tam môn, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, nhà khách và một số công trình phụ trợ khác.

Thanh Thương (TTXVN)
Hà Nội: Đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy chùa Hòa Phúc
Hà Nội: Đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy chùa Hòa Phúc

Ngày 24/6, trong văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội về vụ hỏa hoạn tại di tích chùa Hòa Phúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Quốc Oai tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN