Hỗ trợ đoàn viên thanh niên, người lao động khó khăn về quê đón Tết

Ngày 8/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức công bố và phát động chương trình “Mang Tết về nhà” lần thứ 2 năm 2022.

Chú thích ảnh
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu tại Chương trình. 

Chương trình do Trung ương Đoàn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại bởi dịch COVID-19 về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

So với chương trình đầu tiên được tổ chức vào năm 2021, chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2022 tăng số lượng vé hỗ trợ từ 3.000 vé lên 3.290 vé, trong đó, bổ sung thêm phương tiện di chuyển là bằng tàu lửa. Chương trình năm nay sẽ tặng 540 vé máy bay khứ hồi, 2.475 vé xe ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi và các phần quà Tết ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh, thành phía Nam (tập trung tại các địa bàn trọng tâm: Thành Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương). 

 Ban tổ chức chương trình phối hợp cùng Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tổ chức 3 chuyến bay theo các tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh - Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, khởi hành trong 2 ngày 27-28/1/2022 (nhằm ngày 24-26 tháng Chạp). Ban tổ chức cũng phối hợp với Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn tổ chức các chuyến tàu khứ hồi và phối hợp cùng các đơn vị cung cấp xe tổ chức 55 chuyến xe về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Các chuyến tàu, xe sẽ khởi hành theo 2 đợt: Đợt 1 vào ngày 23/1/2022 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) và đợt 2 từ ngày 26-28/1/2022 (nhằm ngày 24-26 tháng Chạp) đồng loạt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết Chương trình “Mang Tết về nhà” nằm trong chuỗi các chương trình, hoạt động chăm lo, đồng hành và hỗ trợ các đối tượng thanh thiếu niên; thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trước những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Qua chương trình, Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục lan tỏa rộng rãi những giá trị, thông điệp tích cực trong xã hội. Từ đó các cấp bộ đoàn, các tổ chức, cá nhân tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với thanh thiếu nhi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Chương trình cũng góp phần tạo thêm động lực để thanh niên, sinh viên, người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động sản xuất; cùng chung tay vào phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi Gặp mặt báo chí và phát động chương trình. 

Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2022 tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ 10/12/2021 đến 10/01/2022 bằng 2 hình thức: Đăng ký trực tuyến tại website mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc đăng ký trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đoàn phía Nam; trụ sở các tỉnh, thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, gồm cuộc vận động gây quỹ "Mang Tết về nhà" 2022 - “Cùng Pepsi làm nên chuyến tàu về quê dài nhất” từ ngày 8/12/2021 - 10/01/2022; phát động cuộc thi ảnh "Tết Đoàn viên" tại website mangtetvenha.doanthanhnien.vn dành cho mọi người dân tham gia theo nhóm hoặc cá nhân; tổ chức Ngày hội gói bánh chưng cho các sinh viên, thanh niên công nhân tham gia chương trình “Mang Tết về nhà”.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động
Triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động

Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là chủ trương xuyên suốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN