Triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động

Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là chủ trương xuyên suốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để các chủ trương được triển khai thực hiện khẩn trương trong bối cảnh dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 2.000 phần quà từ Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly hoặc trong các khu nhà trọ. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp quản lý 1.544 công đoàn cơ sở với 148.051 công nhân viên chức lao động, phân tán thuộc nhiều ngành, nghề lĩnh vực khác nhau. Trong đó, nhiều ngành nghề như du lịch, dịch vụ vẫn chưa thể khôi phục do tác động của dịch bệnh, nhiều công nhân lao động đang tạm hoãn việc, nghỉ việc hoặc tìm việc làm mới. Do đó, bằng các hình thức: văn bản, sử dụng các kênh truyền thông công đoàn, fanpage, zalo, email, website… Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngoài triển khai và thực hiện các gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành cùng tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống người lao động.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các giải pháp phòng, chống đại dịch với phương châm “Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động là một chiến sĩ”, “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn” để sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Các gói hỗ trợ đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực triển khai như: chương trình hỗ trợ hơn 48 nghìn đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng; hỗ trợ 95 đơn vị tuyến đầu chống dịch gần 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn tỉnh. Các gói hỗ trợ đã phần nào kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.   
  
Tuy nhiên, với nguồn lực ngân sách của tổ chức Công đoàn còn hạn chế, trong khi nhu cầu cần hỗ trợ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động là rất lớn. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tận dụng triệt để các nguồn lực xã hội nhằm chung tay chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Các cấp Công đoàn đã vận động và nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm với hàng tấn hàng hóa thiết yếu trị giá 2,469 tỷ đồng cho 10.297 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong các khu phong tỏa, khu nhà trọ… 3.838 chủ nhà trọ đã được vận động, miễn giảm gần 5 tỷ tiền thuê nhà cho 19.134 công nhân lao động khó khăn trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Các cấp Công đoàn còn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, tổ chức trao túi an sinh và “Chuyến xe Công đoàn” vận chuyển hơn 170 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động tại các khu nhà trọ và người dân khu vực bị phong tỏa, cách ly. Công đoàn  đã vận động 532 triệu đồng và đã trao 164 máy tính bảng, điện thoại thông minh trị giá gần 400 triệu đồng cho các học sinh vượt khó, hiếu học không có thiết bị học trực tuyến. 1.644 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh tổng số tiền gần 1 tỷ đồng đã được trao cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và 2.477 suất quà Trung Thu đến với các em với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội

Chú thích ảnh
Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp cùng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho người lao động thực hiện 3 tại chỗ tại Công ty TNHH sản xuất Giày Uy Việt, Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang từng bước thực hiện giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong năm 2022 với chủ đề "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục vận người lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Mục tiêu trước mắt, động viên người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất, giữ việc làm bền vững. Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, chủ sử dụng lao động thực hiện các thủ tục để đoàn viên, người lao động hưởng các gói trợ cấp đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Công đoàn thực hiện kết nối kịp thời thông tin về cung - cầu lao động giữa các đơn vị trên cùng một địa bàn, giữa các địa bàn trong cùng một địa phương và giữa các địa phương, giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập. 

Song song đó, Liên đoàn Lao động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chủ động giám sát việc triển khai thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; tiếp tục hỗ trợ các gói an sinh, vận động các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng dịch; tăng cường khảo sát, nắm tình hình công nhân viên chức lao động khó khăn, đặc biệt công nhân viên chức lao động tại các khu nhà trọ để hỗ trợ kịp thời.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các thiết chế nhà ở xã hội, nhà trẻ, khu vui chơi, giải trí cho con em và người lao động nghèo ở những khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp quy hoạch, đầu tư xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa tại các khu nhà trọ có đông công nhân viên chức lao động, các Khu công nghiệp để công nhân viên chức lao động có điều kiện tham gia và tiếp cận thuận lợi nhất các hoạt động cộng đồng, các hoạt động giải trí văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tủ sách pháp luật...

Với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”, các cấp Công đoàn đã, đang và sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị, người dân và người lao động đẩy lùi dịch bệnh, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương mà Nghị quyết 128/NQ-CP đã đề ra.

Bài và ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
Bình Thuận: Đẩy nhanh hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Bình Thuận: Đẩy nhanh hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Bình Thuận đang đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN