Hỗ trợ chuyển giao công nghệ thông tin giữa Pháp và Việt Nam

Ngày 13/9, tại Hội thảo "Thách thức và triển vọng phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp ở Việt Nam: Cơ hội hợp tác thương mại Pháp - Việt" diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Minh Hồng khẳng định: Chính phủ Việt Nam coi công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) là ngành kinh tế mũi nhọn nên đã dành sự ưu tiên hỗ trợ và khuyến khích phát triển một cách mạnh mẽ.
Bộ TT-TT cũng tin tưởng và hy vọng các doanh nghiệp Pháp với những kinh nghiệm đi trước sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ứng dụng CNTT; đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của thị trường CNTT-TT Việt Nam. “Hy vọng doanh nghiệp hai nước có quan hệ hợp tác lâu dài trên cơ sở hai bên cùng có lợi, cùng đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp CNTT của hai quốc gia", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo, đã chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp Pháp đã hợp tác thành công tại Việt Nam trong lĩnh vực CNTT giới thiệu năng lực của các doanh nghiệp Pháp và bày tỏ mong muốn phát triển hoạt động tại Việt Nam; đồng thời chỉ ra nhiều thách thức trong lĩnh vực CNTT-TT như: Thiếu vốn đầu tư phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn chưa cao; số lượng và quy mô các doanh nghiệp còn hạn chế...


M.P
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN