Hỗ trợ các hộ dân ở Bảo Lộc di dời khỏi khu vực sạt lở do mưa lũ

Ngày 18/9, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, chính quyền địa phương đã vận động và hỗ trợ sáu hộ dân trên địa bàn di dời ra khỏi khu vực sạt lở đất do ảnh hưởng của những trận mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua.

Chú thích ảnh
Đèo con Ó sạt lở (xã Mỹ Đức - Lâm Đồng) nghiêm trọng. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Các hộ dân phải di dời đều ở Thôn 6 và Thôn 11 (xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) và có nhà cửa bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá sau trận lũ “lịch sử” xuất hiện tại Bảo Lộc vào đầu tháng 8/2019. Hầu hết những căn nhà này hiện đều không đảm bảo an toàn, bị nứt tường, nghiêng đổ, nằm sát bờ suối, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị sạt lở trong mùa mưa bão.

UBND thành phố Bảo Lộc cũng giao UBND xã Đại Lào động viên, hỗ trợ sáu hộ trên di dời ra khỏi khu vực sạt lở đất nhằm phòng ngừa rủi ro thiệt hại về người cũng như tài sản; hướng dẫn các hộ phải di dời lập các thủ tục để được hỗ trợ theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đồng thời, UBND thành phố Bảo Lộc cũng giao cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở, cử người thường xuyên theo dõi diễn biến hiện tượng sạt lở để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Lâm Đồng: Đèo Bảo Lộc thông xe sau nhiều giờ ách tắc nghiêm trọng
Lâm Đồng: Đèo Bảo Lộc thông xe sau nhiều giờ ách tắc nghiêm trọng

Chiều 9/8, ông Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Bảo Lộc bắt đầu thông xe, sau khi các điểm sạt lở được giải quyết và mặt đường đã được dọn sạch sẽ để chống trơn trượt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN