Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc khiến giao thông tê liệt

Cơn mưa lớn từ tối 6/8 đến ngày 8/8 khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nặng, giao thông qua khu vực tê liệt. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Chú thích ảnh
Sạt lở đất đá đã đẩy một số phương tiện đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Lào, bị trượt suống vực.

Nhiều ngày qua, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn kéo dài. Từ sáng 8/8, tại khu vực đèo Bảo Lộc xuất hiện ít nhất 5 điểm sạt lở. Đến chiều tối cùng ngày lực lượng chức năng đã khắc phục xong hậu quả. Tuy nhiên, tới 22 giờ ngày 8/8, tại chân đèo đất đá tiếp tục trôi xuống, ước tính có khoảng hơn 100 m3 đất đá từ trên vách đèo đổ thẳng xuống đèo.

Vụ sạt lở gây ra ùn tắc hàng chục km trên Quốc lộ 20, đoạn từ xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc) đến hết đèo Bảo Lộc xuống ngã ba Ba Sar, thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai).

Lực lượng chức năng đã điều nhiều xe múc tới giải phóng số đất đá đổ tràn xuống mặt đường. Ở 2 đầu đèo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện các phương tiện muốn lên thành phố Đà Lạt thì đi theo cao tốc Long Thành - Giầu Dây vào Quốc lộ 55.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)
Gần 1.400 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập do mưa lũ
Gần 1.400 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập do mưa lũ

Từ ngày 6- 8/8, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên toàn tỉnh có mưa to đến rất to tại các huyện phía Nam và Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN