Hành trình mang áo ấm tới Tọt Còn

4km đường chỉ toàn đất đá chênh vênh trên núi cao, nhiều khúc lên dốc dựng đứng sát vực thẳm nhưng không thể làm chùn bước du khách và nhân viên của công ty Vietravel trong hành trình mang những món quà thiết thực như áo ấm, sữa và giày đến với các em học sinh khó khăn tại điểm trường ở Tọt Còn, xã Cao Thượng, tỉnh Bắc Cạn.

Chú thích ảnh
Du khách trao quà cho các em học sinh.

Chương trình du lịch kết hợp từ thiện “Áo ấm cho em” đã được công ty du lịch Vietravel tổ chức từ năm 2012. Đến nay, chương trình đã được tổ chức thành công tại nhiều điểm trường ở vùng Đông Tây Bắc như  Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La… Qua chương trình này, Vietravel và các du khách của công ty hy vọng có thể góp phần làm vơi bớt khó khăn mà các em học sinh vùng cao gặp phải khi cắp sách đến trường trong mùa đông giá buốt.

Được sự hỗ trợ của huyện đoàn Ba Bể, công ty Vietravel đã cùng các du khách thân thiết phối hợp thực hiện chương trình “Áo ấm cho em” tại trường tiểu học Cao Thượng, thôn Tọt Còn, xã Cao Thượng, tỉnh Bắc Cạn vào ngày 22/11.

Chú thích ảnh
Đại diện Vietravel trao quà cho hiệu trưởng trường tiểu học Cao Thượng.

Trong cái rét giá lạnh đầu đông trên núi cao, nhiều em học sinh tại trường tiểu học Cao Thượng chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng. Khi được khoác trên mình những chiếc áo ấm dày dặn mới, các em thể hiện rõ sự vui sướng, háo hức. Không những vậy, các em còn nâng niu đôi giày mới trên tay bởi từ nay con đường đến trường của các em sẽ không còn là đôi dép và chân trần buốt giá nữa.

Cô Hoàng Thị Lim, Hiệu trưởng trường tiểu học Cao Thượng, chia sẻ: “Trường có tổng số 394 em học sinh, đa số là dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc Tày. Trường lại thuộc vùng sâu vùng xa và còn nhiều khó khăn. Do vây, thay mặt nhà trường, gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thành viên trong đoàn làm từ thiện của Vietravel đã hỗ trợ những món quà ý nghĩa khiến các em cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông lạnh”.

Chú thích ảnh
Các em học sinh thích thú trong chiếc áo ấm.

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, từng 3 lần tham gia chương trình “Áo ấm cho em” của Vietravel và cũng trực tiếp đến thôn Tọt Còn trong ngày 22/11 này, cho biết: “Chị biết đến chương trình này trong một chuyến đi đến Hà Giang và được hướng dẫn viên của Vietravel chia sẻ thông tin về việc làm thiện nguyện kết hợp với du lịch. Chị thấy rất thích và cố gắng để tham gia”.

Trong chuyến đi tới Tọt Còn lần này, đại gia đình 3 thế hệ của chị Trang đều tham dự đầy đủ, bên cạnh đó còn có nhóm gần 10 người là bạn bè của chị nhiệt tình từ Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhập đoàn. 

Chú thích ảnh
Nhân viên Vietravel mặc áo ấm cho các em học sinh.

Theo Vietravel, khách hàng đăng ký đi tour từ thiện sẽ được hỗ trợ 100% chi phí đi lại và vận chuyển quà tặng. Du khách ngoài việc trực tiếp trao quà cho các em học sinh và nhà trường còn được giao lưu tìm hiểu thêm về cuộc sống của các em học sinh và thầy cô giáo vùng cao. Ngoài tham gia làm từ thiện, du khách tham gia tour vẫn có thời gian tham quan cảnh đẹp của Cao Bằng và Bắc Cạn như thác Bản Giốc, hang Pắc Bó và hồ Ba Bể.

Chú thích ảnh
Du khách và nhân viên Vietravel cùng giao lưu với các em học sinh.
Hà Linh/Báo Tin tức
Gây quỹ từ thiện phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em
Gây quỹ từ thiện phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em

Ngày 22/11, tổ chức từ thiện Facing the World (FTW) kí kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty F1 Vietnam Grand Prix - đơn vị tổ chức Giải đua Công thức 1 diễn ra từ ngày 3-5/4/2020 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN