Hai du khách bị đuối nước ở Phú Yên

Ngày 8/2, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Trần Vạn Huy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cho biết: Chính quyền địa phương đã bàn giao và hỗ trợ xe đưa thi thể hai du khách bị đuối nước khi đi du lịch tại địa phương, cho gia đình nạn nhân về tỉnh Đắk Lắk để lo hậu sự.

Trước đó vào chiều 7/2, nhóm 6 du khách từ Tây Nguyên xuống Phú Yên du lịch. Cả nhóm rủ nhau ra biển Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) để chụp hình lưu niệm. Trong lúc chụp hình, hai người trong nhóm là N.V.H (sinh năm 1996, trú ở thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân) và L.T.H.N (sinh năm 2000, trú ở buôn Kniêr, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã bị ngã và sóng biển cuốn trôi.

Phát hiện sự cố trên, một số người dân địa phương và lực lượng chức năng đã tham gia cứu nạn. Mặc dù vậy, do ngạt nước nên anh N.V.H đã tử vong trước khi được đưa vào tới bờ. Chị L.T.H.N được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu, nhưng cũng tử vong sau đó.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh Phú Yên thu hút nhiều khách du lịch tham quan nghỉ dưỡng. Tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 1-5/2/2022 (từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết) khoảng 41.900 lượt khách (tăng 173% so với cùng kỳ). Các cơ sở lưu trú đón 30.126 lượt khách (tăng 184% so với cùng kỳ). Du khách khi du lịch tại các khu vực ven biển, gành đá, cần chú ý các biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Xuân Triệu (TTXVN)
Ba người trong một gia đình bị đuối nước
Ba người trong một gia đình bị đuối nước

Ông Nguyễn Thành Lê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên (UBND) cho biết, trên địa bàn thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN