Kết quả rà soát nhanh tại huyện Đan Phượng phát hiện nhiều 'thủ phạm' đang bức tử sông Pheo, gồm: nước thải sinh hoạt trong khu dân cư nhiều xã, khu đô thị, cụm công nghiệp và nhà máy…
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo UBND TP kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh tình trạng sông Pheo, đoạn đi qua địa bàn phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức trên sông Pheo. Ảnh: Trung Nguyên
Theo báo cáo, huyện Đan Phượng có nhiều điểm xả nước thải vào sông Pheo. Trong đó có nguồn nước thải sinh hoạt khu dân cư thuộc các xã Tân Lập, Tân Hội. Ngoài ra, còn có nguồn nước thải tại các xã: Đan Phượng, Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà và Liên Trung xả ra kênh tiêu T1-2 và T1-3 tthuộchuyện Đan Phượng. Từ đó nước thải sinh hoạt chảy vào sông Pheo qua địa phận phường Tây Tựu.
Trên địa bàn huyện Đan Phượng còn các nguồn thải từ khu đô thị Tân Tây Đô, cụm công nghiệp thị trấn Phùng, các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, Nhà máy nước sạch thị trấn Phùng, Nhà máy nước sạch Tân Hội, Nhà máy nước sạch Long Long (xã Tân Lập)…
"Các nguồn xả nước thải trên là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông", báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nêu rõ.
Địa bàn huyện Hoài Đức cũng có một phần nước thải từ thôn Cao Trung (xã Đức Giang), khu đô thị Lideco (Thị trấn Trạm Trôi) và cụm công nghiệp Lai Xá (xã Kim Chung) xả vào lưu vực sông Pheo. Tuy nhiên, nước thải từ các khu vực này cơ bản đã được xử lý.
Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, không có khu công nghiệp, cụm công nghiệp xả nước thải trực tiếp vào sông ở 2 bên bờ sông Pheo. Nguồn nước thải xả ra sông chủ yếu đến từ các khu dân cư.
Trên cơ sở rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra các cơ sở đang xả nước thải vào sông Pheo, lấy mẫu và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có vi phạm). Trước ngày 15/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo UBND TP kết quả kiểm tra nguồn nước xả thải ra sông Pheo.