Hà Nội tăng cường hợp tác với vùng Thủ đô Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 25/9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Lãnh đạo Hội đồng vùng Ile-de-France (vùng Thủ đô) đã có buổi làm việc để đánh giá các chương trình hợp tác đang triển khai đồng thời xác định phương hướng và nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác địa phương.


Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France Roberto Roméo đã ký biên bản ghi nhớ hoan nghênh những kết quả hợp tác đã đạt được và mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tới. Hai bên cũng dự kiến tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp vào năm 2014 để kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Biên bản ghi nhớ cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên vào thời điểm hiện nay bao gồm quy hoạch đô thị, du lịch và di sản, giao thông công cộng, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn, môi trường tiếp tục được thực hiện thông qua các hình thức đào tạo, nghiên cứu và tư vấn.

Trong tương lai, hai địa phương cũng sẽ ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Các mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp của vùng Ile-de-France và TP. Hà Nội sẽ được tăng cường thông qua việc tổ chức các cơ hội gặp gỡ ở cả hai địa phương và cùng xây dựng các dự án cho phép huy động kinh nghiệm tư vấn và công nghệ của vùng Ile-de-France phục vụ quá trình hiện đại hóa và phát triển của TP. Hà Nội.

Kể từ tháng 11/2013, vùng Ile-de-France sẽ cử một đoàn sang công tác tại Dự án IMV, là dự án hợp tác Phát triển đô thị Hà Nội - Ile-de-France (được ký kết từ năm 2001 giữa hai địa phương) với nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp của vùng Ile-de-France phát triển kinh doanh tại Hà Nội.

Lãnh đạo hai bên cũng đã thống nhất thực hiện một loạt các dự án trong những lĩnh vực sau: Soạn thảo một quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc đối với khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội và một quy định quản lý quỹ biệt thự Pháp cổ; phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi giữa các chuyên gia, các hội thảo đào tạo nâng cao trình độ cho các kiến trúc sư di sản của Hà Nội; tiếp tục kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua việc thực hiện một dự án kiểu mẫu về bảo tồn một biệt thự Pháp cổ tại số 49 Trần Hưng Đạo; phối hợp nhằm nâng cao vai trò và vị trí của thủ đô Hà Nội trong phạm vi vùng thủ đô.

Về vấn đề giao thông đô thị, hai bên thống nhất nghiên cứu quy hoạch một tuyến buýt sử dụng làn đường riêng chạy phía dưới đường Vành đai 3 trên cao nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội đồng thời tư vấn thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng tại Hà Nội nhằm phối hợp quản lý mạng lưới đường sắt đô thị và xe buýt.

Cơ quan quản lý giao thông vùng Ile-de-France (STIF) sẽ cử chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm của vùng Ile-de-France trong lĩnh vực này. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu đề xuất một điểm trung chuyển đa phương thức tại ga Nhổn của tuyến đường sắt đô thị số 3 như một dự án kiểu mẫu về chất lượng trang thiết bị đô thị, quy hoạch không gian công cộng và thông tin cho hành khách.

Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến tổ chức các sự kiện văn hóa và gặp gỡ giới doanh nghiệp hai địa phương trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp trong hai năm 2013 và 2014.


Bích Hà

Hà Nội không "cháy" thuốc chữa đau mắt đỏ
Hà Nội không "cháy" thuốc chữa đau mắt đỏ

Hà Nội không "cháy" thuốc chữa đau mắt đỏ, trong khi dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên người dân vẫn nên có biện pháp đề phòng với dịch bệnh này. Đó là những thông tin mà các chuyên gia y tế đưa ra với PV Tin Tức chiều 26/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN