Theo Kế hoạch số 332/KH-UBND, UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ 126 xã, phường đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị trong cùng một thời điểm – động thái được đánh giá là chưa từng có về quy mô, cường độ và yêu cầu trách nhiệm.
Khác với những đợt ra quân mang tính chiến dịch trước đây, kế hoạch lần này đặt ra 4 tiêu chí cốt lõi: Hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đi kèm là yêu cầu rất cụ thể: Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, chấm dứt tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, xử lý theo phong trào rồi tái vi phạm.
126 xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân lập lại kỷ cương đô thị.
Thực tế cho thấy, trật tự đô thị tại Hà Nội thời gian qua vẫn là bài toán khó. Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; chợ cóc, chợ tạm; biển quảng cáo sai quy định; xả rác, mất vệ sinh môi trường… không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông, sinh hoạt và chất lượng sống của người dân. Việc thành phố yêu cầu ra quân đồng loạt cho thấy quyết tâm đánh thẳng vào gốc rễ, thay vì xử lý manh mún từng điểm nóng.
Đáng chú ý, kế hoạch xác định rõ đây không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể đến từng khu dân cư, từng hộ dân.
Một điểm nhấn quan trọng của Kế hoạch 332 là việc chỉ rõ 4 điểm nghẽn lớn đang cản trở công tác quản lý trật tự đô thị: bất cập về pháp lý – cơ chế; hạn chế về hạ tầng; ý thức chấp hành pháp luật gắn với an sinh xã hội; và sự phối hợp chưa đồng bộ từ cơ sở. Việc “gọi tên” đúng điểm nghẽn được xem là điều kiện tiên quyết để có giải pháp trúng và đúng.
Theo đó, lộ trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn đầu tập trung điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp; giai đoạn hai là tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm; và giai đoạn ba mang tính then chốt – duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm một cách thường xuyên, liên tục. Đây chính là điểm khác biệt giữa xử lý tình huống và xây dựng kỷ cương đô thị bền vững.
Về lâu dài, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế quản lý đô thị, rà soát hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong giám sát, quản lý trật tự đô thị giai đoạn 2026–2027. Khi công nghệ được đưa vào quản lý, việc phát hiện, xử lý vi phạm sẽ minh bạch, khách quan hơn, giảm phụ thuộc vào các đợt ra quân thủ công.
Quan trọng hơn, kế hoạch hướng tới thay đổi nhận thức và thói quen – yếu tố được xem là “nút thắt mềm” nhưng khó tháo gỡ nhất. Khi người dân hiểu rõ lợi ích của một không gian đô thị trật tự, văn minh, việc chấp hành sẽ trở thành nhu cầu tự thân, thay vì sự cưỡng chế từ bên ngoài.
Với cách làm bài bản, đồng bộ và có lộ trình rõ ràng, đợt ra quân ngày 13/12 không chỉ là một chiến dịch lập lại trật tự đô thị, mà còn là bước khởi đầu cho mục tiêu lớn hơn: xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh – an toàn – đáng sống, xứng tầm hình ảnh “Thành phố vì hòa bình” trong mắt người dân và du khách.