Hà Nội nghiêm cấm ép khách, ép giá tại bến xe

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngoài các yêu cầu đối với doanh nghiệp vận tải, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng lao động ngoài xã hội như bốc xếp, xe máy chở khách thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong quy chế quản lý lao động ngoài xã hội của công ty và nội dung của bản cam kết, nghiêm cấm việc ép khách, ép giá, tham gia "rê, dắt" khách.

Theo ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, do lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ 4 ngày nên lượng khách trên các bến xe liên tỉnh của công ty sẽ tăng cao hơn so với ngày thường vào chiều ngày 29/8 và trong ngày 30/8.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu đi lại của người dân, công ty đã lên kế hoạch tăng cường thêm 170 chuyến xe, đồng thời tổ chức điều động phương tiện hoạt động theo biểu đồ hàng ngày và dự phòng một số phương tiện nhằm giải toả khách trong ngày cao điểm.

Cụ thể, tại Bến xe phía Nam (Giáp Bát) sẽ tăng cường 75 xe tập trung ở các tuyến như Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Bến xe Mỹ Đình tăng cường 70 xe tập trung ở tuyến Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ. Riêng bến xe Gia Lâm, do nhu cầu hành khách mọi năm vào dịp này không lớn nên chỉ tăng cường thêm khoảng 25 xe cho tuyến Hải Phòng và Thái Bình.

Để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho hành khách đi xe, công ty yêu cầu các xí nghiệp quản lí bến xe thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn xe vào vị trí đón trả khách một cách trật tự, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, không được để bốc xếp, xe máy chở khách đu bám theo xe, không để hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách, ép giá, ép khách. Đặc biệt kiểm tra việc niêm yết giá của các quầy dịch vụ và các dịch vụ khác trên các bến xe.

Trong khu vực bến xe thực hiện sắp xếp xe buýt, taxi, xe máy đỗ đón và trả khách đúng vị trí quy định của bến; chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải có xe tăng cường, điều vận và mở phơi kịp thời cho xe tăng cường để giải tỏa khách; kiểm tra, rà soát các xe xuất bến theo các quy định của thể lệ vận tải, đặc biệt kiểm tra chất lượng phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, người lái, hàng hóa, hành lý.

Các bến xe cũng phối hợp với lực lượng an ninh đảm bảo trật tự an ninh trên toàn bến; kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả; triệt phá các tệ nạn xã hội như cò mồi, rê dắt khách…, ngăn chặn xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối trên các bến xe.


Tuyết Mai

Gần nửa bến xe trên cả nước đã được xã hội hoá
Gần nửa bến xe trên cả nước đã được xã hội hoá

213/457 bến xe đã được xã hội hoá với các ưu điểm: điều kiện cơ sở vật chất tốt, nhiều doanh nghiệp chủ động, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc điều hành và tổ chức quản lý hoạt động của bến xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN