Hà Nội: Hiện trạng nhếch nhác tại công viên Cầu Giấy sau hạ rào sắt

Sau công viên Thống Nhất, tiếp đến là công viên Cầu Giấy tháo rào sắt, trở thành không gian mở phục vụ nhân dân miễn phí ở Hà Nội. Tuy nhiên, bãi xe tự phát và trà đá vỉa hè bủa vây khiến nơi đây trở nên nhếch nhác.

Sau gần 10 năm được đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục tại công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) - một trong những công viên được đầu tư xây dựng bài bản nhất Thủ đô Hà Nội đã có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến việc vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân. Từ cuối tháng 1/2023, gần 50% lượng hàng rào sắt tại công viên này đã được tháo dỡ để tạo không gian mở, phục vụ miễn phí người dân.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận hiện trạng công viên Cầu Giấy sau khi hạ rào sắt:

Chú thích ảnh
Công viên Cầu Giấy nằm trên mặt phố Thành Thái (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) có tổng diện tích 6.540 m2 bao gồm khu vui chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, khu hồ nước và quảng trường.
Chú thích ảnh
Với vị trí thuận lợi, nằm trong khu vực trung tâm và có nhiều hạ tầng giao thông, nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người đến tập thể dục và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.
Chú thích ảnh
Đầu năm 2023, nhiều hàng rào sắt bao quanh công viên đã được tháo dỡ, tạo ra không gian mở phục vụ người dân miễn phí.
Chú thích ảnh
Mô hình mở của công viên giúp người dân ra vào công viên thoải mái, thuận tiện hơn rất nhiều.
Chú thích ảnh
Sau công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), công viên Cầu Giấy trở thành công viên thứ 2 ở Hà Nội dỡ hàng rào để người dân tiếp cận dễ hơn.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, một số đoạn vỉa hè bao quanh công viên đã bị chiếm dụng để kinh doanh.
Chú thích ảnh
Vỉa hè bao quanh công viên dành cho người đi bộ thành nơi bán hàng.
Chú thích ảnh
Tất cả 4 cửa ra vào công viên Cầu Giấy bị tận dụng làm bãi dừng đỗ xe ô tô.
Chú thích ảnh
Vỉa hè được lát đá sạch đẹp thành nơi đậu xe ô tô.
Chú thích ảnh
Một trong những cổng ra vào của công viên trở thành bãi xe ô tô chuyên chở khách.
Chú thích ảnh
Công viên Cầu Giấy chưa được bảo trì tốt. Nhiều hạng mục đang xuống cấp.
Chú thích ảnh
Khung cảnh nhếch nhác.
Chú thích ảnh
Một số hạng mục đã hư hỏng theo thời gian và chưa được duy tu bảo trì, bảo dưỡng.
Chú thích ảnh
Cùng với việc tháo dỡ hàng rào sắt, người dân mong chờ công viên Cầu Giấy được đầu tư, chỉnh trang, thực sự là điểm vui chơi thú vị hơn.
Chú thích ảnh
TP Hà Nội đặt mục tiêu sẽ làm sống lại các công viên trong năm 2023.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội: Phong tỏa công viên Cầu Giấy do có 4 F0 đến chơi
Hà Nội: Phong tỏa công viên Cầu Giấy do có 4 F0 đến chơi

UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã phun khử khuẩn và phong tỏa công viên Cầu Giấy. Lực lượng y tế địa phương cũng đã chuyển các F0 đến cơ sở điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN