Hà Nội: Phong tỏa công viên Cầu Giấy do có 4 F0 đến chơi

UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã phun khử khuẩn và phong tỏa công viên Cầu Giấy. Lực lượng y tế địa phương cũng đã chuyển các F0 đến cơ sở điều trị.

Sáng 25/11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, có 4 "khách vãng lai" của một đơn vị bưu chính đến công viên Cầu Giấy chơi, đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương đã kịp thời phun khử khuẩn, dừng hoạt động công viên Cầu Giấy từ 23 giờ ngày 24/11. Lực lượng y tế cũng đã chuyển các F0 đến cơ sở điều trị.

UBND phường khuyến cáo người dân tuyệt đối không đến gần khu vực phong toả. Những người đến công viên từ 8 giờ ngày 24/11 thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi cư trú. Khi có triệu chứng mắc COVID-19, tiền sử dịch tễ tiếp xúc với người bệnh - nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc gần và những người liên quan không được đi khỏi nhà, nơi cư trú. Các đơn vị chức năng được yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra vào công viên cho đến khi có thông báo mới; rà soát và kịp thời báo cáo về trạm y tế phường những nhân viên đã tiếp xúc với các trường hợp F0.

Chú thích ảnh
Sáng 25/11, công viên Cầu Giấy đã dừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân đến đây từ sáng sớm để tập thể dục và khá bất ngờ trước thông báo đóng cửa.
Chú thích ảnh
Quang cảnh vắng lặng tại công viên.
Chú thích ảnh
Khu vui chơi cho trẻ em không một bóng người.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân tranh thủ khuôn viên bên ngoài của công viên để tập thể dục.
Chú thích ảnh
Vẫn có người dân chủ quan đeo khẩu trang không đúng cách dù dịch bệnh đang diễn ra phức tạp.
Chú thích ảnh
Việc đóng cửa công viên là do có 4 trường hợp đến đây chơi và dương tính với virus SARS-CoV-2.

  

Lan Anh/Báo Tin tức
Ngày 24/11, Hà Nội ghi nhận 285 ca F0, trong đó có 159 ca cộng đồng
Ngày 24/11, Hà Nội ghi nhận 285 ca F0, trong đó có 159 ca cộng đồng

Ngày 24/11, Hà Nội ghi nhận 285 ca bệnh dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 27 quận, huyện. Trong đó số ca cộng đồng là 159 ca, trong khu cách ly là 115 ca và khu phong tỏa 11 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN