Hà Nội đẩy mạnh tư vấn và truyền thông về HIV

Ngày 25/12, Sở Thông tin truyền thông Hà Nội và  Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS đã tổ chức giới thiệu chuyên đề về phòng chống HIV/AIDS cho mạng lưới cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội tập huấn công tác phòng chống HIV/AIDS tới cán bộ thông tin cơ sở


Theo lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, việc thông tin tuyên truyền về HIV/AIDS đã được đa dạng trên hệ thống truyền thanh 29 quận huyện và 577 xã phường (2 lần/tuần). Bên cạnh đó, các báo đài Trung ương và Hà Nội đã có những chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chương trình can thiệp giảm tác hại, phổ biến kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV, chống phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS…

Hà Nội cũng đã tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho 150 cộng tác viên, tình nguyện viên tuyến huyện, xã; tập huấn chuyên đề truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho 100 cán bộ thông tin cơ sở và 540 cán bộ chuyên trách xã phường. Hiện nay, Hà Nội có hơn 20.500 người nhiễm HIV còn sống, trong đó nam chiếm hơn 81,3%; người nghiện ma túy chiếm hơn 67,3%.

Cùng với truyền thông đại chúng, truyền thông theo nhóm được chú trọng. Được sự hỗ trợ của các dự án quốc tế, Hà Nội có 423 tuyên truyền viên đồng đẳng và 306 cộng tác viên tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
Bên cạnh công tác truyền thông, công tác tư vấn, xét nghiệm HIV được đặc biệt chú trọng. Hà Nội có 20 phòng tư vấn xét nghiệm và 9 tháng qua đã xét nghiệm trên 21.500 lượt khách hàng, phát hiện 818 trường hợp.


Xuân Cường


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN