Chiều 13/8, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, địa phương nhận được phản ánh của người dân về việc rùa tai đỏ xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm.
Theo Thông tư 69 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rùa tai đỏ nằm trong danh mục loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, cần kiểm soát và loại bỏ tại hồ Hoàn Kiếm.
Rùa tai đỏ bắt thủ công tại hồ Hoàn Kiếm.
Do đó, UBND phường Hoàn Kiếm đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cùng đại diện Chương trình bảo tồn rùa châu Á để thống nhất lựa chọn giải pháp bẫy, bắt thủ công rùa tai đỏ cả dưới nước lẫn trên cạn. Phương án này sẽ bảo đảm không ảnh hưởng đến loài rùa đặc hữu tại hồ Hoàn Kiếm cũng như cảnh quan môi trường xung quanh.
Từ ngày 12 – 13/8, sau khi đặt 20 bẫy tại khu vực đền Ngọc Sơn, các lực lượng chức năng đã bẫy được 60 cá thể rùa các loại, trong đó có khoảng 50 cá thể rùa tai đỏ. Riêng các loại cá thể rùa quý hiếm hoặc cần bảo tồn sẽ được UBND phường Hoàn Kiếm bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp nhận theo quy định.
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục duy trì quy trình bẫy và xử lý rùa tai đỏ ở hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát sao, duy trì phối hợp với các bên liên quan và tiếp nhận phản ánh của người dân để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội, có diện tích khoảng 12 ha, chu vi 1,7 km, với hệ sinh thái đa dạng gồm nhiều loài cá, thực vật nổi, động vật phù du và nhiều loài chim hoang dã sinh sống. Năm 2016, cá thể rùa Hoàn Kiếm cuối cùng ở hồ đã qua đời, sau đó được lưu giữ dưới dạng tiêu bản tại đền Ngọc Sơn.