Giúp phụ nữ nghèo có 'địa chỉ' ở Khánh Hòa

“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” là phong trào đã và đang được nhân rộng ra hầu khắp các hội, chi hội phụ nữ ở tỉnh Khánh Hòa, nhằm khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết tương trợ nhau để cùng vượt khó vươn lên.

Để “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, trước hết các cấp hội xác định rõ hoàn cảnh và tâm tư nguyện vọng của từng chị. Qua đó, đề ra biện pháp giúp đỡ từng trường hợp với công việc cụ thể như: nguồn vốn, kỹ thuật sản xuất; cây, con giống…

Hộ chị Bo Bo Thị Cúc, đồng bào dân tộc Raglai, thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp, huyện miền núi Khánh Sơn chỉ có 500m2 đất sản xuất. Đất ít lại không biết áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, cùng với tâm lí ỷ lại, trông chờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên gia đình chị Cúc cứ luẩn quẩn trong đói nghèo.

Năm 2008, chị Cúc là một trong những “địa chỉ” được hội phụ nữ xã hỗ trợ. Chị Cúc cho biết: Hội đã giúp gia đình chị học kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng trọt và cho vay 30 triệu đồng. Qua đó đã tạo điều kiện cho gia đình chị trồng thêm 8 sào keo, 5 sào mía tím, 2 sào cà phê và nuôi 3 con bò. Đến nay, gia đình chị có thu nhập gần 60 triệu đồng/năm. Từ hộ nghèo, gia đình chị đã vươn lên khá giả, có tiền nuôi con ăn học và xây dựng được nhà mới.

Chị Nguyễn Thị Gõ, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã trở thành “cầu nối” đưa đồng vốn tín dụng của NHCSXH đến tay hàng nghìn lượt phụ nữ nghèo ở địa phương. Ảnh: vbsp.org.vn


Hạn chế của phụ nữ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số là thiếu kiến thức, kỹ thuật và nguồn vốn để sản xuất. Phong trào “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tập trung mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và sử dụng đồng vốn vay sao cho hiệu quả. Tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, bình quân mỗi năm có trên 1.000 “địa chỉ” được hỗ trợ, qua đó giúp hàng trăm phụ nữ thoát nghèo.

Ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, việc hỗ trợ phụ nữ nghèo không chỉ đến từ các cấp hội mà còn từ chính những phụ nữ đã thoát nghèo nhờ phong trào “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Đơn cử như việc xây dựng mô hình tổ, nhóm để người đã có điều kiện tốt hơn hỗ trợ người còn khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất...


Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 3.500 hộ gia đình phụ nữ làm kinh tế giỏi với thu nhập từ 40 đến 200 triệu đồng/năm, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, nguồn vốn… giúp phụ nữ nghèo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Khánh Hòa Nguyễn Thị Nhung cho biết: Yếu tố quan trọng nhất trong phong trào “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” là đã khơi dậy truyền thống tương thân tương ái. Các hội viên từ giúp nhau đồng vốn không lấy lãi đến hỗ trợ cây, con giống và ngày công lao động. Trong phong trào, các cấp hội cũng chú trọng giúp phụ nữ khuyết tật, đơn thân bằng việc xây dựng và sửa chữa hơn 300 căn nhà với kinh phí trên 6 tỷ đồng.


Nguyên Lý
Nhọc nhằn những phụ nữ lột dừa bên sông Thom
Nhọc nhằn những phụ nữ lột dừa bên sông Thom

Khoảng 1 giờ sáng, lúc những chiếc ghe chở dừa khô cập bến, ngày làm việc của những người lao động làm nghề lột vỏ dừa, tước chỉ xơ dừa hai bên bờ sông Thom (xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc và xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam) bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN