Giúp đồng bào vùng lũ Quảng Ngãi đỏ lửa ngày Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tuy nhiên, do 4 đợt lũ kéo dài từ cuối tháng 11 đến ngày 17/12/2016 đã làm thiệt hại lớn về người và tài sản tại tỉnh Quảng Ngãi. Đến thời điểm này, nhiều gia đình vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng như khắc phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Xã Hành Tín Tây là nơi được coi là rốn lũ của huyện Nghĩa Hành, đây cũng là xã nghèo nhất của huyện. 25 ngày sau khi 4 trận lũ đi qua, nhiều gia đình gặp khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi vì lợn, gà bị trôi theo con nước, thiếu giống một số loại rau xanh, cây trồng hàng năm. Ông Phạm Đại, xã Hành Tín Tây cho biết: Mấy đợt mưa lũ đã cuốn trôi rất nhiều tài sản của bà con, riêng gia đình tôi thì do nước lũ ngập nhiều ngày nên đã làm ngập úng dẫn đến chết phần lớn vườn chuối, rau lang, cuốn trôi đàn gà nuôi chuẩn bị tết.

Là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Nương (74 tuổi), xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành đã bị lũ cuốn trôi ngôi nhà nhỏ tạm bợ của bà. Lũ đi qua, bà Nương phải ở nhờ nhà của người quen. Bà Nương chia sẻ: Tính đến nay, gia đình tôi đã nhận được 20 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà từ các cơ quan, tổ chức để xây dựng lại ngôi nhà. Tết đang đến gần, ngôi nhà tuy không kịp hoàn thiện để đón tết nhưng có được ngôi nhà kiên cố là nhờ tấm lòng nhân ái của rất nhiều người. Tôi xin chân thành cám ơn sự chung tay giúp đỡ của các đơn vị.

Không được may mắn như bà Nương, bà Phùng Thị Hoa, trú xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi hàng ngày phải đi bán vé số kiếm sống. Trong đợt lũ giữa tháng 12, ngôi nhà nhỏ xây dựng cách đây gần 20 năm của bà đã bị sập nhưng đến nay bà vẫn chưa có kinh phí để xây lại nhà. Bà Hoa cho hay: Đến nay, tôi mới chỉ nhận được 1 triệu đồng tiền mặt và số quà trị giá 300.000 đồng nên chưa dám xây nhà. Việc bán vé số chỉ đủ sống qua ngày. Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ để tôi có chỗ ở ổn định.

Nhằm giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định sinh kế, phát triển kinh tế gia đình, ngày 12/1, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SC) đã trao 261 suất quà (trong đó có 89 suất trị giá 500.000 đồng/suất; 172 suất trị giá 700.000 đồng/suất). Chị Trần Thị Thu Hằng, cán bộ truyền thông của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam, cho biết: Tuy số tiền hỗ trợ cho mỗi hộ dân không nhiều nhưng trong thời điểm người dân đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì sự chung tay góp sức của mỗi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sẽ góp phần làm giảm khó khăn cho bà con. Mong rằng, bà con sẽ dùng số tiền này đúng mục đích để mang lại hiệu quả.

Cùng ngày, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Báo Thanh niên và Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã trao quà cho các hộ gia đình có người bị chết, bị thương và có nhà bị sập hoàn toàn trên địa bàn tỉnh. Các suất quà trị giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng.

Ngoài sự hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn 26 tỷ đồng. Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định sinh kế, phát triển kinh tế gia đình sau lũ không phải chỉ nửa tháng, một tháng, mà là cả một quá trình, có khi cần đến nửa năm, một năm mới có thể trở lại như cũ. Đối với tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 này, để giúp bà con có một cái tết ấm áp, Ủy ban đã và đang triển khai trao tiền hỗ trợ đến từng hộ dân, hy vọng sẽ hỗ trợ được cho tất cả những gia đình bị thiệt hại, ít nhất mỗi gia đình được 500.000 đồng.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Chăm lo Tết cho người dân vùng rốn lũ Quảng Ngãi
Chăm lo Tết cho người dân vùng rốn lũ Quảng Ngãi

Ngày 10/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN