Giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên Thủ đô

Các nội dung của Đề án được các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tế tại địa phương.

Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 37 về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên Thủ đô” nhằm xây dựng và phát triển thế hệ trẻ Thủ đô thành lớp thanh niên tiên tiến, có lý tưởng cách mạng, tiếp thu có chọn lọc tri thức và văn hóa hiện đại, có hoài bão, mong muốn góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, phát triển bền vững. 

Các nội dung của Đề án được các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tế tại địa phương, tạo chuyển biến tích cực về lý tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong tuổi trẻ Thủ đô.

Chú thích ảnh
Thành Đoàn Hà Nội xây dựng và phát triển thế hệ trẻ Thủ đô thành lớp thanh niên tiên tiến. Ảnh: Đình Trân/TTXVN

Một trong những hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên thành phố là triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” giai đoạn 2018 - 2022. Cuộc vận động đã góp phần thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, lao động và học tập, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư, tật xấu dễ tiêm nhiễm trong xã hội hiện đại. Tiêu biểu như cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp” trên trang mạng xã hội được giới trẻ thành phố tích cực chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt, những hình ảnh, câu chuyện đẹp, lối sống nhân văn, các gương người tốt - việc tốt, những trào lưu, xu hướng tích cực…

Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin tiêu cực, độc hại, lối sống thực dụng, ích kỷ. Nhanh chóng vào cuộc, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh niên và định hướng cho thế hệ trẻ, các trang mạng xã hội như “Fanpage Thành Đoàn Hà Nội”, “Theo dấu chân Bác”, “Camera 360”… nhận được sự theo dõi thường xuyên và hưởng ứng nhiệt tình của không chỉ các bạn trẻ mà còn từ đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đồng hành cùng thanh, thiếu niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, Thành Đoàn Hà Nội duy trì thường xuyên các hoạt động như hội khỏe, ngày hội thanh niên… nhằm khích lệ giới trẻ tham gia rèn luyện thể chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập. Các mô hình Câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe cho thanh thiếu nhi được thực hiện với các nội dung, hình thức phong phú. Công tác chăm lo, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động bổ ích, góp phần cảm hóa, giúp đỡ các thanh niên yếu thế có điều kiện hòa nhập nhanh với cộng đồng, từng bước tiến bộ. 100% các cơ sở Đoàn chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực như liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, gặp mặt… Hàng năm, các cấp bộ Đoàn thành phố tổ chức trên 63.000 hoạt động rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần với hơn 2 triệu lượt bạn trẻ hăng hái tham gia.

Thời gian tới, Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 37 gắn với tăng cường các giải pháp thực hiện Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”. Đoàn Thanh niên thành phố triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn và quán triệt sâu rộng tới từng đoàn viên. Các tổ chức Đoàn duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp.

Bên cạnh đó, cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” giai đoạn 2018 - 2022 phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên; lan tỏa những tấm gương tích cực, việc làm đẹp, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp”; xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông hiện đại (clip, inforgraphic, video đồ họa…) phục vụ công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho lớp trẻ trên mạng xã hội. Đoàn Thanh niên Thủ đô tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền, phát động đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tên gọi “Ánh sáng soi đường” năm 2021.

Linh Anh (TTXVN)
Thành đoàn Hà Nội tổ chức gặp mặt Đội Thanh niên xung phong N43
Thành đoàn Hà Nội tổ chức gặp mặt Đội Thanh niên xung phong N43

Sáng 12/7, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) và gặp mặt Đội Thanh niên xung phong N43 nhân dịp 55 năm ngày thành lập (7/1965 - 7/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN